Tiếng Việt | English

27/09/2019 - 09:38

Bảng D U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam có thành tích tốt nhất

U23 Việt Nam có thành tích và thi đấu vòng loại ấn tượng hơn so với các đối thủ nằm cùng bảng D ở VCK U23 châu Á 2020.

Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Đây được coi là bảng đấu mang lại nhiều hy vọng nhất của “Những ngôi sao vàng”.

Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng đấu dễ thở tại VCK U23 châu Á 2020 (Ảnh: Minh Hoàng)
Về tương quan lực lượng, U23 Việt Nam không thua kém nhiều so với những đối thủ ở cùng bảng. Thậm chí, nếu xét về thành tích ở sân chơi dành cho lứa tuổi U23, đại diện của Đông Nam Á còn nhỉnh hơn.

Theo đó, đây là lần thứ 3 U23 Việt Nam góp mặt ở VCK U23 châu Á, bằng với U23 UAE, kém U23 Jordan và U23 Triều Tiên 1 lần. Tuy nhiên, U23 Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất khi giành ngôi Á quân.

Ngôi Á quân mà bóng đá Việt Nam giành được đó là ở VCK U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là vị trí thứ 3 vào năm 2013. Trong khi đó, U23 Triều Tiên và U23 UAE cũng chỉ mới lọt vào tới vòng tứ kết.

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam là đội có màn trình diễn ấn tượng nhất. Thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 chiến thắng, ghi được 11 bàn thắng mà không để lọt lưới, dẫn đầu bảng K một cách tuyệt đối.

Trong khi đó, 3 đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 không có được thành tích này. Theo đó, 3 đội bóng này đều giành 7 điểm và có hiệu số khiêm tốn hơn. Cụ thể, U23 UAE dẫn đầu bảng D (hiệu số +8), U23 Jordan dẫn đầu bảng E (hiệu số +4) và U23 Triều Tiên đứng đầu bảng G (hiệu số +3)./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết