Tiếng Việt | English

29/09/2016 - 10:59

Báo chí góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ quốc gia

Ngày 29/9, tại TP.Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo tuyên truyền về biển, đảo và biên giới vùng Tây Nam bộ.


Đại diện Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu tổng quan về nghề khai thác hải sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tham dự Hội thảo có Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đại diện Ban Tuyên giáo, UBND, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông 13 tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Hội thảo tập trung đánh giá về tình hình quốc phòng, an ninh biển, đảo và phát triển kinh tế biển vùng Tây Nam bộ; xây dựng biên giới hữu nghị, đoàn kết và đời sống cộng đồng người Khmer; làm rõ vai trò của báo chí với vấn đề tuyên truyền biển, đảo, biên giới, từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường hoạt động báo chí trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, bảo đảm chính trị và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ.

Tại hội thảo, đại diện Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu tổng quan về nghề khai thác hải sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2010-2015, kinh tế thủy sản nói chung, ngành khai thác hải sản nói riêng vùng Tây Nam bộ liên tục tăng, bình quân 6,57%/năm, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng.


Đại tá Nguyễn Duy Tỷ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tham luận chuyên đề tình hình Quốc phòng An ninh trên vùng biển Tây Nam

Đại tá Nguyễn Duy Tỷ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết: Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam, có phạm vi từ cửa sông Gềnh Hào (Bạc Liêu) đến thị xã Hà Tiên (Kiên Giang); có chiều dài hơn 450 km, diện tích khoảng 150.000 km2; với trên 150 hòn đảo lớn, nhỏ.

Thời gian qua, tình hình quốc phòng, an ninh trên Vùng biển Tây Nam cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội phát triển khá. Tuy nhiên, vẫn còn nổi lên một số vấn đề: Diễn biến chính trị phức tạp của các nước trong khu vực đã làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển Tây Nam ngày càng nóng lên; Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển vẫn còn diễn ra; Tình trạng tàu cá ngư dân các nước vi phạm vùng biển của nhau để đánh bắt hải sản trái phép,...

Tham gia hội thảo, Báo Cà Mau có bài tham luận về Hướng công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân; Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang với công tác phối hợp tuyên truyền góp phần đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới.

Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - Nguyễn Quốc Việt cho biết: Hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường với những biến động chính trị, xã hội ở nhiều khu vực, nhiều quốc gia. Xung đột lợi ích, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn ra nhiều nơi, nhất là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành và những người làm báo phải nỗ lực lớn hơn, đồng thời tìm ra các phương thức tuyên truyền để đấu tranh hiệu quả; góp phần khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết