Tiếng Việt | English

18/03/2020 - 16:22

Bảo đảm an ninh lương thực là nhiệm vụ quan trọng trong bất kỳ tình huống nào

Sáng 18/3, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết 10 năm thực hiện đề án An ninh lương thực (ANLT) Quốc gia đến năm 2020”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng. Tại điểm cầu Long An, Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì.

An ninh lương thực là vấn đề quan trọng cho mọi quốc gia

An ninh lương thực là vấn đề quan trọng cho mọi quốc gia

Sau 10 năm thực hiện, Đề án đạt nhiều kết quả tích cực: Có 14 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, trong đó đáng chú ý điện tích đất lúa cả nước năm 2018 đạt trên 4,12 triệu ha (vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết là 3,76 triệu ha); sản lượng lúa năm 2019 đạt 43,4 triệu tấn (vượt mục tiêu đề ra 41 - 43 triệu tấn); xuất khẩu gạo năm 2019 đạt 6,34 triệu tấn (vượt mục tiêu đề ra 4 triệu tấn). Giai đoạn 2009 - 2019, thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng 4,3 lần, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần xuống còn 1,8 lần.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá cao (đạt 2,61%/năm). Năng suất lúa của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á đạt 5,6 tấn/ha, gần gấp đôi so với Thái Lan và gấp 1,5 lần so với Ấn Độ. Giá trị và sản lượng nhiều nông sản đều tăng mạnh (giai đoạn 2009 - 2019, lương thực bình quân đầu người tăng từ 497kg/năm lên trên 525kg/năm; sản lượng rau quả tăng trưởng nhanh 80,5%, từ 9,75 triệu tấn lên 17,6 triệu tấn; sản lượng trái cây tăng từ 6 triệu tấn lên 12,6 triệu tấn). Do đó, Việt Nam có khả năng bảo đảm tự cung lương thực với sản lượng lương thực bình quân tính trên đầu người ở mức tương đối cao (đứng thứ 6 trên thế giới). Việt Nam đang là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ và Thái Lan, đứng thứ 4 tại Đông Nam Á về ANLT toàn cầu.

Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tại Long An, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP về bảo đảm ANLT quốc gia, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng, nông lâm, ngư nghiệp bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 3,9%/năm, giai đoạn 2016 - 2019 đạt 2,3%; cơ cấu nội bộ ngành có chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ - Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bảo đảm ANLT cho đất nước là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong bất kỳ tình huống nào, cùng với bảo đảm nhu cầu nhu yếu phẩm tối thiểu cho người dân, hàng năm, nước ta dự trữ khoảng 300.000 tấn gạo đáp ứng nhu cầu lương thực.

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam từ nước thiếu ăn trong quá khứ, hiện là quốc gia xuất khẩu lương thực lớn trên toàn cầu, cũng như được công nhận có chất lượng gạo ngon nhất trên thế giới. Đồng thời, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp lương thực một cách hợp lý, giải quyết bài toán hạ tầng nông nghiệp, công nghiệp chế biến,... thậm chí phải nghĩ đến việc các loại gạo dinh dưỡng cho toàn dân và xuất khẩu, “không chỉ nằm ở số lượng, mà còn phải đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu”.

Thủ tướng cũng lưu ý việc bảo đảm ANLT không đơn thuần chỉ là bảo đảm kinh tế, mà còn là bảo đảm an sinh xã hội, gồm bảo đảm nguồn cung, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng tiếp cận của người dân về vấn đề lương thực. Địa phương nào để người dân thiếu lương thực thì địa phương đó chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết