Tiếng Việt | English

23/10/2017 - 13:57

Bão Lan đổ bộ miền Trung Nhật Bản gây hậu quả nghiêm trọng

Bão Lan đã đổ bộ vào đảo chính Honshu lớn nhất của Nhật Bản tối 22/10, mang theo gió mạnh và mưa lớn, làm ít nhất 2 người chết và 1 người mất tích.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Lan là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào nước này, trong đó tại khu vực tâm bão, sức gió lên đến 198km/giờ.

Từ đêm qua (22/10), bão “Lan” đã gây ra mưa rất lớn tại nhiều khu vực miền tây của Nhật Bản, nhất là tại các tỉnh Wakayama và Mie khi lượng mưa đo được lần lượt ở mức 800 mm và 700 mm.

Một đoạn đường ở Kishiwada bị sạt lở vì bão Lan. (Ảnh: Reuters)

Với sức gió mạnh và mưa lớn, bão Lan cũng đã gây nên tình trạng lở đất tại hai tỉnh Wakayama và Shizuoka, trong đó 1 người ở Wakayama vẫn còn mất tích khi bị lở đất vào trúng ngôi nhà nơi nạn nhân đang sinh sống.

Theo Công ty Hàng không Nhật Bản (Japan Airlines Co), bão Lan đã khiến ít nhất 350 chuyến bay phải hủy bỏ hôm 22/10, làm ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 43.000 lượt khách, và hôm nay (23/10), dự kiến sẽ có khoảng 170 chuyến bay tiếp tục bị hủy bỏ; nhiều tuyến tàu điện và nhiều tuyến đường cao tốc tại các khu vực phía tây Nhật Bản cũng buộc phải đóng cửa do mưa lớn.

Tập đoàn ô tô danh tiếng Toyota đã phải quyết định tạm ngừng hoạt động đối với các nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản nhằm đối phó với cơn bão.

Trước thực trạng mưa to và gió lớn, một số địa phương đã phải đưa ra lời cảnh báo về việc sơ tán đối với người dân trong khi một số hội đồng bầu cử khu vực đã phải quyết định tạm hoãn việc bỏ phiếu bầu cử Hạ viện cho đến ngày hôm nay (23/10) để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo dự báo, bão Lan sẽ tiếp tục gây ra tình trạng mưa lớn tại nhiều nơi ở Nhật Bản trong ngày 23/10 trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển về khu vực phía đông Hokkaido./.

Ngọc Huân/VOV.VN  (Theo Kyodo) 

Chia sẻ bài viết