Tiếng Việt | English

16/12/2015 - 10:56

Bão Melor giật cấp 14 – 15 đã đi vào biển Đông

Sáng sớm nay (16/12), bão Melor đã vượt qua khu vực miền Trung Philippines đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 8 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 680km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 105 đến 135km một giờ), giật cấp 14-15.

Vị trí và hướng đi của cơn bão (Ảnh: TTDBKTTV)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 07 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sóng biển cao 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Sáng nay, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp bàn các giải pháp ứng phó bão số 5.

Thông tin cho biết, đến sáng nay, lực lượng biên phòng tuyến biển phối hợp địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm hướng dẫn 71.481 phương tiện, tàu thuyền với khoảng 386.000 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.

Hiện khu vực nguy hiểm từ Nam Vĩ tuyến 15 đến Vĩ tuyến 5 vẫn còn 462 tàu với khoảng 3.900 người. Khu vực quần đảo Trường Sa có 256 tàu, thuyền đang hoạt động với 2.454 người./.

PV/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết