Tiếng Việt | English

06/01/2019 - 06:25

Bão số 1 làm 1 người chết, 1 người mất tích và 6 người bị thương

Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Số liệu thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 10 giờ ngày 05/01, bão số 1 đã làm 1 người chết (anh Nguyễn Văn Phong, 46 tuổi, ngư dân trên tàu cá BL-93054TS), 1 người mất tích (Thành phố Hồ Chí Minh), 6 người bị thương (Bạc Liêu).

Bão số 1 đã làm 238 nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái; 6 tàu chìm, hỏng; 75 xuồng, ghe bị chìm, hỏng; 4 lồng bè bị chìm, hỏng; 14.196ha lúa bị ngã sập, ngập úng (trong đó hư hại là 3.969ha tại Bạc Liêu); 162ha hoa màu bị ngập, hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 26,39 tỷ đồng. 

Để chủ động khắc phục hậu quả bão số 1, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh bị ảnh hưởng bão tiếp tục tổng hợp, đánh giá thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đưa tin cuối cùng về cơn bão và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo để các tổ chức, người dân chủ động khôi phục sản xuất.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Ngày 5/1, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban, làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do cơn Bão số 1 gây ra tại tỉnh Bạc Liêu.

Tại thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm và tặng quà gia đình bà Lê Thị Trang là hộ cận nghèo và gia đình ông Nguyễn Công Thành là hộ chính sách (ngụ tại khóm Kinh tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu).

Ông Trần Thanh Mẫn hỗ trợ tiền cho gia đình bị thiệt hại do bão số 1. (Ảnh: Huỳnh Sử TTXVN)

Ông Trần Thanh Mẫn hỗ trợ tiền cho gia đình bị thiệt hại do bão số 1. (Ảnh: Huỳnh Sử TTXVN)

Ông Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm, chia sẻ những khó khăn và động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng sửa chữa lại nhà ở, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra với bà con các huyện Đông Hải, thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai; yêu cầu các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, nhanh chóng tập trung lực lượng, giúp người dân bị ảnh hưởng nặng do bão, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi đầm ấm và đầy đủ.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao hơn 660 triệu đồng tặng tỉnh Bạc Liêu, nhằm giúp địa phương hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 1 gây ra.

Cùng ngày, tỉnh Bạc Liêu và các địa phương trong tỉnh đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có nhà bị sập, tốc mái, người tử vong, bị thương trong bão số 1.

Theo bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bước đầu tỉnh đã hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi nhà bị sập hoàn toàn; đối với hộ nằm trong diện hỗ trợ nhà tình nghĩa, tình thương, sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn. Các nhà bị hư hỏng còn lại sẽ cho thống kê chính xác và hỗ trợ phù hợp theo quy định.

Do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có 1 người chết, 6 người bị thương, hơn 170 căn nhà bị sập và tốc mái và khoảng 13.000ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại kinh tế hơn 16 tỷ đồng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết