Tiếng Việt | English

20/11/2017 - 05:19

Bão số 14 tan nhưng mưa còn kéo dài

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão số 14 cuối ngày 19/11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận và suy yếu và tan dần.

Ảnh: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

Trước đó, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở Nha Trang (Khánh Hòa) và đảo Phú Quý (Bình Thuận), Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Phan Rang (Ninh Thuận).

Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa to 50-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như An Nhơn (Bình Định) 100mm, Quy Nhơn (Bình Định) 110mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 80mm…

Dù áp thấp nhiệt đới tan nhưng dự báo các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Bên cạnh đó do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu bão với không khí lạnh mạnh nên vùng mưa lớn mở rộng về phía bắc của Trung Bộ.

Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhận định mưa tại Nam bộ sẽ giảm từ ngày 20/11.

Riêng khu vực trung và bắc của Trung bộ, từ Nghệ An đến Phú Yên sẽ còn mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày gây nguy cơ lũ trên sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương: trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đó, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến bắc Phú Yên lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Từ ngày 20/11, mực nước trên các sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc lên mức 5mét, ở mức báo động 2, sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ lên mức 3,7mét, trên báo động 2, sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,2m, trên báo động 2, sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 9,5m, ở mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên./.

Quang Khải/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết