Tiếng Việt | English

08/01/2019 - 21:10

Bảo vệ dân phố phường 3: Phát huy vai trò nòng cốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự

Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An có 47 thành viên bố trí trên địa bàn 9 khu phố. Năm 2018, lực lượng BVDP trực tiếp nhận lãnh quản lý, giáo dục, cảm hóa 21 đối tượng vi phạm tiến bộ, có 2 trường hợp tự nguyện xin gia nhập lực lượng dân phòng và hoạt động tích cực, hiệu quả.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tặng quà Ban bảo vệ dân phố phường 3

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc công an tỉnh Long An tặng quà Ban bảo vệ dân phố phường 3

Trong năm, lực lượng BVDP còn chủ động phối hợp lực lượng dân phòng, dân quân, trưởng các khu phố dưới sự điều hành của Cảnh sát khu vực - Công an phường đã tổ chức tuần tra, canh gác được 450 lượt với 5.850 lượt thành viên tham gia. Qua đó, phát hiện, bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản; 8 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 đối tượng đốt pháo nổ trên đường phố; 7 vụ/32 đối tượng đánh bạc; 6 vụ/12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 6 trường hợp dán quảng cáo không phép; 1 vụ vận chuyển 1.325 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; ngăn chặn, giải quyết gần 50 vụ gây rối đánh nhau; hỗ trợ công an phường kiểm tra, chấn chỉnh 145 lượt nhà trọ, nhà cho thuê, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, tiệm cầm đồ, massage,... Cụ thể, lúc 11 giờ, ngày 30/6/2018, nhận được tin báo xảy ra vụ mất trộm xe môtô tại nhà số 77, Đinh Viết Cừu, Công an phường phân công lực lượng BVDP, dân phòng phối hợp truy đuổi và 15 phút sau, bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn cùng tang vật là chiếc xe vừa lấy trộm.

Bên cạnh đó, Ban BVDP còn phối hợp đoàn thể, Ban Điều hành khu phố hòa giải ổn thỏa, kịp thời hàng chục vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ; bố trí lực lượng phối hợp bảo vệ các trường học thường xuyên giữ gìn trật tự tại cổng trường học, kịp thời ngăn chặn 12 vụ học sinh chuẩn bị đánh nhau./.

PV

Chia sẻ bài viết