Tiếng Việt | English

01/02/2016 - 09:48

Bảo vệ những con đường xuân

Vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm mới, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS) bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên những tuyến đường.

 

Lực lượng CSGT ra quân bảo đảm TTATGT

Đại tá Lê Văn Công - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Long An cho biết: Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát tuyến, địa bàn trọng điểm, TTKS, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đơn vị duy trì các tổ TTKS giao thông, tổ chức TTKS trên các tuyến đường. Cùng với CSGT, các lực lượng cảnh sát khác, công an xã cũng tăng ca, tăng lượt, phối hợp tổ chức TTKS trên QL 1, QL50, QL62, QLN2 và các tuyến Đường tỉnh 830, 830C, 824, 825, 835,... vốn thường xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT.

Phòng CSGT tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau tết, đồng thời mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Phòng phân công từng đội phụ trách các tuyến đường, TTKS, không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng,...

Trong đợt ra quân cao điểm, công an các địa phương huy động tối đa lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự cơ động, công an phường, xã và các lực lượng cảnh sát khác tập trung TTKS, bảo đảm TTATGT, tuần tra khép kín 24/24 trên các tuyến đường, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo Trung tá Trương Văn Nỉ - Đội trưởng Đội CSGT Công an Bến Lức: Hơn 1 tháng qua, lực lượng CSGT ở huyện tổ chức TTKS, phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, góp phần kiềm chế, làm giảm TNGT một cách rõ rệt. /.

Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích