Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 15:28

Đức Huệ - Long An

Bảo vệ vững chắc trị an biên giới

Nét nổi bật nhất của Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới là từ năm 2013, đơn vị thường xuyên triển khai kế hoạch hành quân chi viện lực lượng và phối hợp luyện tập chiến đấu bảo vệ trị an biên giới với Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Đông, Trạm Voi Đình, Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Ba Thu, Giồng Ông Út và các chốt Dân quân Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng.


Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ phối hợp tuần tra bảo vệ trị an biên giới

Qua luyện tập, giúp cán bộ chiến sĩ làm quen với phương án sẵn sàng chiến đấu, thông thạo địa hình và rèn luyện thể lực qua hành quân xa, mang vác nặng. Ngoài ra, đơn vị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân, trú quân dã ngoại, kiểm tra các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và diễn tập cấp phân đội.

Trong đó, kiểm tra các bài bắn đạt loại khá, thực hành diễn tập tiểu đội, trung đội bộ binh phòng ngự đạt loại giỏi. Tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, hội thi cán bộ huấn luyện chiến thuật giỏi, thi đấu võ tay không đều đạt hạng nhì cấp tỉnh. Tổng kết 5 năm công tác huấn luyện (2011 -2015) đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen....

Đóng quân trên vùng đất khó, trải qua hàng chục năm cải tạo, đến nay, khuôn viên doanh trại đại đội như một ốc đảo xanh tươi giữa vùng đất khô cằn trên địa bàn biên giới.

Đơn vị hiện có 0,5ha diện tích ao cá bao quanh 2 dãy chuồng với 18 chuồng heo, 3ha khu tăng gia tập trung, 0,5ha khu nhà ở, còn lại là thao trường kết hợp trồng cây ăn trái, cây lấy gỗ cũng là khu vực chăn thả trâu, bò, dê,...

Trong năm 2015, đơn vị thu hoạch 10 tấn cá, 5 tấn thịt heo, 1,5 tấn gia cầm, 10 tấn rau cùng hàng chục con bò; bảo đảm 100% rau xanh, thịt cá cho nhu cầu của bộ đội.

Năm qua, Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ đã tiết kiệm từ nguồn kinh phí thường xuyên và quỹ vốn tăng gia sản xuất trên 50 triệu đồng để xây dựng vườn hoa, cây cảnh trong đơn vị.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt công tác dân vận, Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ đang góp phần bảo vệ vững chắc trị an biên giới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết