Tiếng Việt | English

11/01/2017 - 15:35

Bắt 2 đối tượng trộm linh kiện xe container

Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm linh kiện xe ô tô.


2 đối tượng Việt và Hòa

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Việt Hòa (SN 1990) ngụ thôn Vinh Hoa, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (tạm trú phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) và Nguyễn Văn Việt (SN 1994) ngụ thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (tạm trú phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng trên, vào khoảng 15 giờ ngày 6/1/2017, Hòa và Việt cùng 2 đối tượng khác rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

4 đối tượng điều khiển xe mô tô đi trên Quốc lộ 1 (theo hướng từ TP.HCM về tỉnh Tiền Giang) lấy trộm 2 điện thoại di động. Sau đó, Việt chở Hòa đến quán Thanh Thảo trên tuyến đường tránh, thuộc khu phố Bình Cư 2, phường 4, TP.Tân An lấy trộm kính chiếu hậu cùng hộp đen của xe container đầu kéo biển số 29C-575.34 màu đỏ đang đậu bên đường.

Sau khi trộm xong, 4 đối tượng tiếp tục đi về hướng Tiền Giang khoảng 3km thì thấy một xe container đầu kéo màu trắng (không rõ biển số) thì tiếp tục trộm hộp đen của xe này. Sau khi trộm xong, 4 đối tượng quay về TP.HCM. Trên đường về, các đối tượng tiếp tục lấy trộm 3 điện thoại di động.

Khi đến địa phận xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì Việt và Hòa bị lực lượng Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức kiểm tra và bắt giữ người cùng tang vật, 2 đối tượng còn lại chạy thoát.

Tại cơ quan công an, Việt và Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo định giá của cơ quan chức năng, số tài sản mà các đối tượng trộm được có tổng giá trị 23,8 triệu đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích