Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 08:46

Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp-Long An

Bắt 2 đối tượng trộm xe đưa sang Campuchia tiêu thụ

Nhận định đối tượng sẽ tháo chạy theo hướng biên giới, nhằm đưa tang vật, phương tiện sang Campuchia tiêu thụ, lực lượng được triển khai chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Vào lúc 16 giờ ngày 11/1/2016, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) nhận được tin báo từ lực lượng Công an huyện Tân Thạnh vừa xảy ra vụ trộm xe gắn máy của người dân tên Dũng ngụ tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.


Đối tượng Lê Trung Hiếu (bên phải) và Nguyễn Hồ Hoàng Giang.

Đến 18 giờ, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Thiếu tá Võ Minh Phú - trinh sát cửa khẩu, bí mật theo dõi và phát hiện 2 đối tượng sử dụng xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ người, phương tiện theo đúng thủ tục pháp lý. Tại đây 2 đối tượng quanh co đưa ra nhiều lý do nhằm tìm thời cơ để chạy thoát thân, bằng tinh thần cảnh giác và kinh nghiệm trong xử lý vụ việc, lực lượng làm nhiệm vụ đưa ra các bằng chứng buộc chúng phải cúi đầu nhận tội.

Tại đồn biên phòng, đối tượng khai tên Lê Trung Hiếu, SN 1997, ngụ ấp Gò Thuyền, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng cùng đối tượng Nguyễn Hồ Hoàng Giang, SN 1997, ngụ ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Cụ thể: Vào ngày 10/1/2016 chúng rủ nhau đến huyện Tân Thạnh chơi và tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản, trong quá trình lưu trú tại đây do điều khiển phương tiện vi phạm giao thông nên bị cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Thạnh tạm giữ xe gắn máy, 2 đối tượng tìm nhà người quen để tá túc, chờ thời cơ ra tay trộm cắp tài sản.

Lúc 13 giờ 30 ngày 11/1/2016, chúng tìm gặp anh Dũng làm nghề sửa xe máy tại huyện Tân Thạnh chở đến nhà bà con để lấy tiền, nhưng khi ra đến đầu đường (cách nhà anh Dũng khoảng 30m - PV), chúng nhờ anh vào nhà lấy cho xin ít điếu thuốc lá để hút, anh Dũng không ngần ngại đi vào nhà lấy thuốc, khi anh vừa đi vào nhà, 2 đối tượng lấy xe hiệu Exciter BS 62U1-002.47 của anh Dũng chạy thẳng lên cửa khẩu tìm cách đưa sang Campuchia tiêu thụ thì bị bộ đội biên phòng bắt giữ.

Được biết cả 2 đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Đặc biệt đối tượng Lê Trung Hiếu, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa thụ án tại Trại giam Thạnh Hòa, 1 tiền sự.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Tân Thạnh tiếp tục điều tra xử lý./.

CTV Minh Luận

Chia sẻ bài viết