Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 16:53

Bắt 3 cán bộ lâm nghiệp để lâm tặc chặt 139 cây gỗ dầu

Ba cán bộ lâm nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố và tạm giam 3 tháng vì đã vi phạm các quy định bảo vệ rừng và thiếu trách nhiệm để lâm tặc chặt hạ 139 cây gỗ dầu.

Ngày 1-7, ông Trương Quang Lan, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đã khởi tố và tạm giam ba tháng đối với ba cán bộ lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp (huyện Di Linh) vì vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba cán bộ bị khởi tố, tạm giam gồm Nguyễn Tiến Anh (sinh năm 1978, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng), Nguyễn Tiến Hưởng (sinh năm 1968, nhân viên quản lý bảo vệ rừng) và Nguyễn Hữu Dũng (nhân viên quản lý bảo vệ rừng), cùng thường trú tại huyện Di Linh.

Ba cán bộ này được phân công giám sát, bảo vệ rừng tại tiểu khu 703 và 704 thuộc lâm phần Công ty Tam Hiệp.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, từ đầu năm 2015 đến tháng 4-2015, các cán bộ này đã vi phạm các quy định bảo vệ rừng và thiếu trách nhiệm để lâm tặc chặt hạ 139 cây gỗ dầu (thuộc nhóm IV), ước khoảng 200m3 gỗ, định giá khoảng 700 triệu đồng.

Khi cơ quan điều tra kiểm tra hiện trường thì 2/3 số gỗ bị chặt hạ đã bị lâm tặc di chuyển đi tiêu thụ.

MAI VINH/tuoitre.vn 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích