Tiếng Việt | English

24/11/2015 - 11:13

Bắt đầu điều trần vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông

Ngày 24-11 Tòa trọng tài thường trực The Hague (PCA) bắt đầu phiên điều trần đầu tiên về những khiếu nại của Philippines trước tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc tại biển Đông.

Quốc kỳ Philippines bay trên boong tàu Sierra Madre của hải quân Philippines - Ảnh: Reuters

Theo Guardian, Philippines kiện bác bỏ đòi hỏi chủ quyền "đường lưỡi bò" vô lý của Trung Quốc trên biển Đông - khu vực Bắc Kinh đã và đang xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo và các đường băng, đồn trú quân sự phi pháp.

Tháng trước Mỹ đã làm nóng dư luận về vấn đề liên quan khi đưa tàu khu trục USS tuần tra trong khu vực bán kính 12 hải lý xung quanh hai đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa. Phía Trung Quốc phản ứng gay gắt và cáo buộc Mỹ đã gây “những hành động khiêu khích”.

Bắc Kinh tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của Tòa trọng tài thường trực The Hague do Liên Hợp Quốc lập ra để giải quyết những tranh chấp lãnh hải sau khi Philippines khởi kiện Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố “Họ sẽ không chấp nhận cũng như không tham gia phiên tòa do phía Philippines đơn phương khởi xướng”.

Tuy nhiên hồi tháng 10 Tòa trọng tài thường trực khẳng định: “Cả Philippines và Trung Quốc đều là các bên tham gia công ước LHQ về luật biển và phải tuân thủ những điều khoản quy định của công ước này trong việc giải quyết những bất đồng”.

Tòa trọng tài thường trực The Hague cũng khẳng định việc Trung Quốc không chịu tham gia phiên tòa này cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính hợp pháp của nó và việc Philippines đơn phương khởi xướng phiên tòa này cũng không ảnh hưởng gì tới các quy trình giải quyết những tranh chấp của công ước.

Phiên điều trần tại Tòa trọng tài thường trực The Hague dự kiến kéo dài một tuần, bắt đầu từ hôm nay 24-11. Mặc dù phiên tòa không mở rộng cho công luận nhưng các đại diện của Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản đều được phép tham dự./.

 D.Kim Thoa/tuoitre online

Chia sẻ bài viết