Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 15:29

Bắt đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích trốn truy nã 12 năm

Trốn truy nã vì tội cố ý gây thương tích, Nguyễn Thế Hiển lấy tên của em ruột và dán hình vào giấy CMND qua mặt cơ quan chức năng, đến quê vợ ở tỉnh Thanh Hóa và Tây Ninh sinh sống.

Đối tượng Nguyễn Thế Hiển tại cơ quan công an

Ngày 04/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An cho biết, vừa bắt được Nguyễn Thế Hiển (SN 1981), ngụ ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức truy nã vào năm 2006 về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 21 giờ, ngày 30/8/2005, trong lúc lùa heo từ tổ 3 đến tổ 1 chuẩn bị giết mổ tại lò giết mổ heo ở ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có 1 con heo chạy ngang làm bẩn cái võng của Nguyễn Hoàng A (SN 1981), ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tức giận nên A cự cãi với Hiển. Được mọi người can ngăn Hiển bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Hiển đang ngồi nghỉ để chờ làm heo thì Hoàng A và cha ruột tiếp tục có lời lẽ thô tục, thách đố. Do vậy, Hiển lao tới cầm cây gỗ đánh gây thương tích cho A với tỷ lệ 8% và cha ruột của A là 49%.

Sau đó, Hiển bị Cơ quan Cảnh sát điều tra truy tố về tội Cố ý gây thương tích nên Hiển bỏ trốn. Năm 2006, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra Quyết định truy nã Hiển với tội danh trên.

Qua thời gian truy tìm đối tượng bị truy nã, đến ngày 26/3/2018, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án truy bắt đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Long An phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương bắt đối tượng khi đang ở nhà thuê tại phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, sau khi bỏ trốn, đối tượng Hiển đến quê vợ ở tỉnh Thanh Hóa và Tây Ninh sinh sống. Được một thời gian, đối tượng cùng vợ đến phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuê đất cất nhà buôn bán nhỏ. Để qua mặt Cơ quan chức năng, Hiển lấy tên của người em ruột và dán hình vào giấy CMND./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết