Tiếng Việt | English

30/08/2017 - 20:29

Bắt được 2 tên cướp gây án ở Bến Lức

Ngày 30/8, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bắt được 2 đối tượng trong vụ cướp tài sản xảy ra ngày 24/8/2017, tại khu dân cư 135, ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.


Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và  Đặng Văn Hoàng

Khoảng 21 giờ, ngày 24/8/2017, Công an thị trấn Bến Lức nhận được nguồn tin của nhân dân có một nạn nhân bị thương ở khu dân cư 135, ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Bến Lức.

Qua điều tra, nạn nhân là anh Trần Văn S (SN 1982), ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức vừa bị 2 đối tượng khống chế chở từ khu phố 9, thị trấn Bến Lức đến khu dân cư 135 để cướp tài sản. Anh S cho biết, anh bị cướp 1 điện thoại di động hiệu Oppo, 1 điện thoại di động hiệu Nokia,1 xe môtô Wave S và 2.800.000đ.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an huyện Bến Lức nhanh chóng cử lực lượng trinh sát điều tra. Chiều ngày 25/8/2017, trinh sát phát hiện tại bãi đất trống cặp đường số 7, khu dân cư 135, ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức có 1 số đồ vật nghi có liên quan đến sự việc trên nên tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ: 2 sợi dây nịch, 1 cán dao Thái Lan, 1 lưỡi dao bị gãy và nhiều tang vật khác.

Đến 12 giờ, ngày 29/8/2017, trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), ngụ thôn Hiệp Đoàn, xã Quảng Nghiệp, huyện Cưmgar, tỉnh Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời làm việc và đối tượng khai nhận thực hiện vụ cướp trên.

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 24/8/2017, Tâm cùng Đặng Văn Hoàng (Hoàng Đen, SN 1990), ngụ ấp 3, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ngồi uống rượu gần Miếu Hoàng Long thì phát hiện anh S ngồi trên xe môtô và bấm điện thoại. Hoàng rủ Tâm cướp tài sản của anh S. Sau khi gây án, 2 đối tượng tìm cách tiêu thụ tài sản lấy tiền tiêu xài.

Chiều ngày 29/8/2017, đối tượng Đặng Văn Hoàng cũng bị công an bắt giữ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết