Tiếng Việt | English

14/03/2020 - 15:33

Bắt giữ hơn 48 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Hiện trường bắt vụ vận chuyển hàng cấm tại ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ

Hiện trường bắt vụ vận chuyển hàng cấm tại ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ

Ngày 14/3, Thượng tá Nguyễn Quốc Cường - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, thu giữ 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Cơ quan chức năng tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và 1 xe ô tô, là phương tiện vận chuyển.

Hiện trường triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá ngoại tại khu phố Bình Cư 1, phường 6, TP.Tân An

Hiện trường triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá ngoại tại khu phố Bình Cư 1, phường 6, TP.Tân An

Tiếp đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh triệt xóa tụ điểm tập kết thuốc lá ngoại tại 2 căn nhà ở khu phố Bình Cư 1, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An. Tang vật thu giữ 33.110 gói thuốc lá ngoại. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 2 đối tượng gồm: Văn Minh Hậu (SN 1983, ngụ Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) và Nguyễn Thị Phụng Em (SN 1988, ngụ khu phố Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

Hiện 2 vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết