Tiếng Việt | English

01/01/2019 - 19:45

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chém người kinh hoàng tại Bến Lức  

5 đối tượng cầm đầu trong băng nhóm côn đồ chém gục nhân viên quán nhậu Thế Anh vừa bị bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức vừa tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ đâm chém kinh hoàng tại quán nhậu Thế Anh, ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhóm côn đồ đến đâm chém kinh hoàng tại quán nhậu Thế Anh

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hữu Tiến (20 tuổi), ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Thành Nam (24 tuổi), ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; Khương Văn Thuận (30 tuổi), ngụ xã Vĩnh Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi), ngụ ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức và Trần Thanh Diệp (31 tuổi), ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng.

Đây là 5 đối tượng cầm đầu băng nhóm dùng mã tấu lao vào quán nhậu Thế Anh trên địa bàn ấp Phước Tú, huyện Bến Lức đập phá bàn ghế và chém trọng thương anh Nguyễn Minh Thành (20 tuổi), ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, là nhân viên của quán.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 26/12/2018, một nhóm côn đồ khoảng 15 người trên tay cầm dao, kiếm, mã tấu hung hăng ập vào quán nhậu Thế Anh để tìm gặp chủ quán. Tại đây, nhóm côn đồ dùng kiếm, mã tấu đập phá bàn ghế gây náo loạn khu dân cư.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của quán ghi lại

Tìm chủ quán không được, nhóm côn đồ phát hiện anh Nguyễn Minh Thành, nhân viên phục vụ tại quán đang đứng phía trước. Ngay lập tức khoảng 5 đối tượng tay cầm mã tấu lao đến chém xối xả lên người anh Thành. Sau khi 5 đối tượng bỏ đi, một đối tượng khác mặc áo sọc karô tiếp tục lao đến chém hàng chục nhát lên người anh Thành, khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh với hơn 20 vết thương khắp người.

Nhóm côn đồ sau khi chém anh Thành xong còn tiếp tục đập phá quán trước khi lên xe bỏ đi.

Ngoài bắt khẩn cấp 5 đối tượng cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức đang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng còn lại./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết