Tiếng Việt | English

09/05/2019 - 19:23

Bắt nhanh đối tượng cướp giật dây chuyền

Quan sát thấy chị Tuyết có đeo một sợi dây chuyền vàng nên đối tượng Tùng giả vờ mua thuốc hút và nước uống rồi cướp dây chuyền, đạp chị Tuyết té ngã và nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Mai Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Ngày 09/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thanh Tùng (SN 1984), ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 6 giờ ngày 08/5/2019, đối tượng Tùng điều khiển mô tô biển số 50N1-298.88 chở vợ từ ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc đến làm việc tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Sau đó, đối tượng Tùng điều khiển mô tô đi theo Quốc lộ 1, hướng TP.HCM về huyện Bến Lức, tỉnh Long An và rẽ vào các tuyến đường trên địa bàn huyện Bến Lức tìm người đi đường có tài sản để cướp giật.

Đến 12 giờ cùng ngày, đối tượng Tùng điều khiển mô tô đến tiệm tạp hóa của chị Hồ Thị Tuyết (SN 1964), ngụ ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức nằm ven Đường tỉnh 835C, ấp 2, xã Phước Lợi và quan sát thấy chị Tuyết có đeo một sợi dây chuyền vàng nên quay xe lại, giả vờ mua thuốc hút và nước uống.

Đối tượng quan sát thấy không có người xung quanh, trong lúc chị Tuyết đưa chai nước uống thì Tùng giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 5 chỉ) đang đeo trên cổ và dùng chân đạp chị Tuyết té ngã rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, đối tượng Tùng đến tiệm vàng ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM bán sợi dây chuyền vừa giật được 10.800.000đ. Đối tượng mua lại một nhẫn vàng 24K với giá 6,2 triệu đồng. Số tiền còn lại Tùng tiếp tục đến tiệm vàng trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM chuộc 1 nhẫn vàng 18K đã cầm trước đó khoảng 20 ngày số tiền 3.080.000đ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tùng tiếp tục điều khiển mô tô đến địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An tìm tài sản để cướp giật thì lực lượng công an phát hiện, mời làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tùng khai nhận hành vi phạm tội như trên. Cơ quan chức năng tạm giữ tang vật gồm 1 mô tô biển số 50N1- 298.88; 1 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ), 1 nhẫn 18K và 2.500.000đ./.

T.Phượng – M.Khánh

Chia sẻ bài viết