Tiếng Việt | English

27/10/2018 - 23:12

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 27.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 27/10, ô tô khách (biển kiểm soát 51B-156.82) đi từ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hướng về TP.HCM có nghi vấn vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn.

Lực lượng công an tạm giữ số thuốc lá nhập lậu

Đến địa phận huyện Tân Thạnh, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện triển khai lực lượng chốt chặn, dừng phương tiện, phát hiện 26.981 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại và tạm giữ 2 đối tượng: Lê Thị Mỹ Phương (SN 1970, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường) và Võ Thị Lạc (SN 1969, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng).

Qua điều tra ban đầu xác định, Lạc nhận chở thuê thuốc lá điếu nhập lậu cho một phụ nữ lạ mặt từ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường đến TP.HCM với số tiền 2 triệu đồng. Sau đó, Lạc gọi cho tài xế tên Nguyễn Khánh (SN 1987, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) đi cùng.

Đến 2 giờ 50 phút ngày 27/10, Lạc cùng Khánh điều khiển xe đến địa điểm hẹn trước tại gần cầu Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường gặp 3 người chờ sẵn rồi lấy 25.650 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại chứa trong túi nylon đen và thùng giấy mang lên xe.

Đến gần cầu Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường thì xe rước thêm Phương mang theo 1.331 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Khi đến ngã ba chợ Tân Thạnh, phát hiện lực lượng công an, Khánh quay đầu xe chạy đến cầu Bảy Thước, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh thì bị giữ lại. Khánh xuống xe bỏ chạy còn Lạc và Phương bị bắt giữ.   

Lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính trên ô tô và lập biên bản tạm giữ 26.981 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục xác minh làm rõ./.

T.Phượng - T.Giang

Chia sẻ bài viết