Tiếng Việt | English

08/08/2015 - 09:16

Bắt tên cướp xe SH có súng ở Thừa Thiên Huế

Sau 30 giờ giăng lưới, truy lùng ráo riết, lúc 19h25 tối 7/8, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt được tên cướp xe SH có súng.

Sau hơn 1 ngày vất vả truy bắt, đối tượng tên Nguyễn Văn Nghĩa, 20 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị một chiến sĩ công an khống chế, bắt giữ ở khu vực quán cơm trên Quốc lộ 1A, tại khu vực Đá Bạc, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, khi vừa rời nơi trú ẩn, ra quán ăn cơm.


(Ảnh minh họa: Zing)

Qua đấu tranh lấy lời khai, đối tượng khai nhận có sử dụng súng tự chế để gây ra vụ cướp xe SH. Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sau khi đã hoàn thành công tác thẩm vấn, xét hỏi ban đầu, cơ quan công an sẽ thông báo những thông tin liên quan.

Trước đó, vào khoảng 15h 30 ngày 6/8, anh Lê Văn Bình, 26 tuổi, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang dừng xe SH trước của hàng của mình thì bất ngờ có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo quần đen chạy đến cướp xe rồi rồ ga chạy vào hướng Đà Nẵng. Anh Bình và người em chạy xe máy đuổi theo. Bị truy đuổi ráo riết, tên cướp đã bắn trả rồi vứt lại xe SH và một ba lô, gồm có một chứng minh nhân dân giả, bình xịt hơi cay và roi điện, rồi chạy vào khu vực núi Mụ Nhân, thuộc thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc lẩn trốn.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy tổ chức truy bắt đối tượng. Sau gần 30 giờ trốn chạy, đối tượng đã sa lưới./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Chia sẻ bài viết