Tiếng Việt | English

24/03/2019 - 16:57

Bầu cử Thái Lan: Chính phủ cấm bán đồ uống có cồn trong 24 giờ

Bất cứ cá nhân nào vi phạm lệnh cấm sẽ phải nộp phạt 10.000 baht (khoảng 312 USD) hoặc bị phạt tù 6 tháng hoặc thậm chí nhận cả 2 hình phạt trên.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bầu cử ở Bangkok ngày 24/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chính quyền Thái Lan vừa ban hành lệnh cấm kinh doanh và phân phối đồ uống có cồn từ ngày 23-24/3 trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan kể từ năm 2011 đang diễn ra.

Theo lệnh cấm do Ủy ban bầu cử ban hành, các hoạt động kinh doanh và phân phối đồ uống có cồn bị cấm trong 24 giờ, từ 18 giờ ngày 23/3 đến 18 giờ ngày 24/3.

Giới chức Thái Lan cho biết các đám cưới, tiệc tùng cũng như những sự kiện khác vẫn có thể được tổ chức trong thời gian này, nhưng không được phép phục vụ hay sử dụng đồ uống có cồn.

Bất cứ cá nhân nào vi phạm lệnh cấm sẽ phải nộp phạt 10.000 baht (khoảng 312 USD) hoặc bị phạt tù 6 tháng hoặc thậm chí nhận cả 2 hình phạt trên.

Sáng 24/3, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan lần đầu tiên sau 8 năm mới được đi bỏ phiếu để chọn ra nhà lãnh đạo mới của đất nước. Các phòng bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ và kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào 20 giờ tối cùng ngày./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích