Tiếng Việt | English

10/09/2020 - 14:11

BĐBP Long An tặng trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng

Sáng 10/9, tại Cửa khẩu phụ Long Khốt, Đồn Biên phòng Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) và Cửa khẩu phụ Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tặng trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng công an, Tiểu khu Quân sự, Hiến binh 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Đại tá Phạm Phú Phước trao tặng bảng tượng trưng cho công an, Tiểu khu Quân sự, Hiến binh 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia để phòng, chống dịch Covid-19

Đợt này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cho lực lượng công an, Tiểu khu Quân sự, Hiến binh 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia lương thực, thực phẩm, nước giải khát, trang thiết bị vật tư y tế, tiền mặt nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, đoàn còn tặng 100 phần quà gồm gạo, mì gói, tiền mặt cho các hộ nghèo thuộc Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Svay Rieng. Tổng trị giá trang thiết bị và các vật dụng là 280 triệu đồng.

Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An mong muốn các phần quà hỗ trợ lần này sẽ góp phần giúp lực lượng vũ trang 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia giảm bớt khó khăn; phối hợp tốt với Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác nắm, trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ biên giới. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Việt Nam và 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Thay mặt lực lượng vũ trang 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia, Thiếu tướng Sun Cun San, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Prey Veng; Đại tá Kao Xom Ên, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Đồng thời khẳng định, đây là sự động viên to lớn đối với lực lượng vũ trang 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia trong nhiệm vụ phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, góp phần xây dựng bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Minh Luận - Việt Đức

Chia sẻ bài viết