Tiếng Việt | English

12/09/2015 - 08:36

Bé gái 4 tuổi bị xe đầu kéo cán chết khi đi chơi với cô ruột

Trong lúc sang đường, xe máy đã tông thẳng vào đầu 1 chiếc xe đầu kéo rồi bị chiếc xe này cuốn vào gầm, khiến bé gái 4 tuổi bị xe đầu kéo cán chết tại chỗ, 2 người lớn bị thương.

 Hiện trường vụ tai nạn bé gái 4 tuổi bị xe cán chết thương tâm

Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 5 chiều tối ngày 11-9, ngay tại ngã tư giao nhau giữa đường Hạc Thành với đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hậu quả bé gái Lê Tường Vi mới 4 tuổi bị xe đầu kéo cán chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên, chị Lê Thị Thắm (khoảng 20 tuổi, đang là sinh viên, ngụ xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe máy BKS 36B3 - 233.96, chở theo cháu Lê Tường V. (SN 2011, tạm trú tại TP Thanh Hóa) và một người bạn gái của chị Thắm (chưa rõ danh tính), đang lưu thông trên đường Phan Chu Trinh.

Khi tới ngã tư giao nhau với đường Hạc Thành, trong lúc cua do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe máy đã tông thẳng vào chiếc xe đầu kéo BKS 36C – 119.21 khi xe này đang rẽ theo hướng ngược lại.

Rất đông người dân vây kín hiện trường sau tai nạn

Cú tông mạnh khiến xe máy và 3 người trên xe bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, khiến cháu Lê Tường V. bị bánh xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ. Chị Lê Thị Thắm (cô ruột cháu V.) và người bạn bị thương khá nặng và được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ, dưới gầm xe còn vết máu. Sau khi cán chết người, lái xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.

Do vụ tai nạn xảy ra đúng giờ tan tầm nên người dân hiếu kỳ đã kéo tới xem vụ tai nạn rất đông, khiến giao thông qua ngã tư này bị tê liệt. Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng tới hiện trường để làm rõ vụ tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông tránh ùn tắc./.

Tin-ảnh: Tuấn Minh/Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết