Tiếng Việt | English

21/07/2018 - 05:35

Bến Lức: Công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều 20/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đại biểu dự hội nghị

Chiều ngày 20/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức chọn xã Long Hiệp làm xã điểm đăng cai luân phiên tổ chức sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, hoạt động tuyên giáo được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, luôn bám sát Nghị quyết Huyện uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức kịp thời theo dõi, phản ánh, tham mưu với cấp ủy các vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng các “tuyến đường trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp” ở các xã, thị trấn.

6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức phối hợp tổ chức 1 buổi thông tin thời sự, 1 buổi chuyên đề, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII với 23 lớp, có trên 3.400 đảng viên dự, đạt hơn 98%. Bên cạnh đó, duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên, khoa giáo, an ninh tư tưởng nhằm nắm tình hình trong khối, định hướng tư tưởng, định hướng tuyên truyền thường xuyên, định kỳ cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Duy trì định hướng các hoạt động của khối thông tin - tuyên truyền trên địa bàn huyện, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng, về xây dựng nông thôn mới,…

Đến nay, huyện Bến Lức duy trì có hiệu quả mô hình truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ hàng tháng. Huyện sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và đề nghị tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân. Riêng huyện có 6 tập thể, 28 cá nhân được Bí thư Huyện ủy gởi thư khen, tuyên dương điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác. Tổ chức hội thi trang trí báo tường chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 24 đơn vị tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo thuận, đóng góp nhiều ý kiến về những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên giáo thời gian qua, từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2018. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo huyện tiếp tục quan tâm, nắm bắt dư luận xã hội nhằm đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thực hiện tốt vai trò cán bộ tuyên giáo là cầu nối giữa cấp ủy Đảng với đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết