Tiếng Việt | English

12/09/2017 - 15:32

Bến Lức - Đức Hòa tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Đoàn kết công giáo huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Ban đoàn kết công giáo huyện Bến Lức, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

* Trong 2 ngày (11 và 12/9) Ban Đoàn kết công giáo huyện Bến Lức tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Huyện Bến Lức có 5 giáo xứ họ đạo với trên 9.540 giáo dân. Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo nêu cao tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước: Tích cực tham gia lao động sản xuất, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới,…

Đến nay, toàn huyện có 98% hộ “gia đình công giáo gương mẫu”. Các giáo xứ tích cực vận động giáo dân đóng góp trên 621 triệu đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn, đường bê tông, trải đá xanh các tuyến đường,… 5 năm qua, các giáo xứ họ đạo trao tặng trên 3.000 phần quà, suất học bổng với tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà tình thương trị giá trên 500 triệu đồng. 

Đại hội bầu Ban Đoàn kết công giáo huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 19 người, trong đó, Linh mục Trần Phước Cương được bầu làm trưởng Ban. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 24 vị.

* Ngày 12/9, Ban Đoàn kết công giáo huyện Đức Hòa tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, (nhiệm kỳ 2017-2022).


 Ban Đoàn kết công giáo huyện Đức Hòa, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Huyện Đức Hòa có 8 giáo xứ với hơn 8.000 giáo dân. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, người công giáo Đức Hòa chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các giáo dân luôn sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiều việc làm cụ thể.

5 năm qua, các giáo xứ tại Đức Hòa thực hiện tốt nhiều hoạt động xã hội: Đóng góp kinh phí khám, chữa bệnh; trợ cấp gạo; trao nhà tình thương; quà tết cho hộ nghèo; trao học bổng cho học sinh,... với kinh phí hàng tỉ đồng. Ngoài ra, các giáo xứ cũng thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, vận động giáo dân cùng giữ gìn vệ sinh, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đại hội bầu Ban Đoàn kết công giáo huyện Đức Hòa, lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 15 người; trong đó, Linh mục Huỳnh Thanh Tân - Giáo xứ Lập Điền được bầu làm Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện./.

Kim Phượng - MaI Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích