Tiếng Việt | English

04/03/2019 - 10:42

Bến Lức: Khởi tố các đối tượng cờ bạc

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, qua hơn 2 tháng cao điểm tấn công tội phạm, Công an huyện Bến Lức tập trung triệt xóa 7 tụ điểm cờ bạc trên địa bàn, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 2 vụ cờ bạc.

Các đối tượng cờ bạc bị khởi tố

Các đối tượng cờ bạc bị khởi tố

Vào lúc 12 giờ, ngày 02/02/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Lức phát hiện các đối tượng tụ tập đá gà tại bãi đất trống ở ấp 6A, xã Lương Hòa, tạm giữ 18 xe môtô, 19 điện thoại di động, trên 217 triệu đồng, 600USD và mời làm việc 14 đối tượng liên quan.

Các đối tượng khai nhận, khoảng giữa tháng 01/2019, Võ Minh Thuận (SN 1990, ngụ ấp 6A, xã Lương Hòa) rủ chơi đá gà và trực tiếp làm trọng tài, hưởng tiền hoa hồng 5% trên tổng số tiền đặt cược. Ngày 02/02/2019, Thuận tổ chức 2 trận đá gà ăn thua bằng tiền, có Ngô Mạnh Hùng (Lý) (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Phạm Công Đoàn (SN 1991, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức) tham gia, tổng số tiền cược trận gà này là 22 triệu đồng. Những người tham gia đặt cược: Nguyễn Đăng Thanh Hùng (SN 1993), Nguyễn Khắc Trường (SN 1993), Ngô Anh Tuấn (SN 1997), Nguyễn Thành Trung (SN 1987, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Trần Quốc Mỹ (SN 1986, ngụ xã Hòa Khánh Nam, Đức Hòa), Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn, Nguyễn Công Thắng (SN 1990, ngụ Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức khởi tố Võ Minh Thuận về hành vi tổ chức đánh bạc, đồng thời, khởi tố bị can Hùng (Lý), Hùng, Trường, Tuấn, Mỹ, Trung, Đoàn, Xuân, Thắng về tội đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tất cả bị can
nêu trên.

Các đối tượng cờ bạc

Vào khoảng 9 giờ, ngày 11/01/2019, Đặng Thị Tiện (SN 1957), Nguyễn Thị Lý (SN 1962, cùng ngụ ấp 7, xã Lương Hòa) Huỳnh Thị Thúy Nga (SN 1977), Lưu Thị Kim Lan (SN 1966, cùng ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) đến nhà của N.T. C. tại ấp 7, xã Lương Hòa, đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bị Công an huyện Bến Lức bắt quả tang. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên 20 triệu đồng trên chiếu bạc và trên 56 triệu đồng trên người các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 4 đối tượng trên về hành vi đánh bạc./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết