Tiếng Việt | English

06/11/2019 - 15:32

Bến Lức: Khu dân cư ấp 4, xã Phước Lợi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 6/11, Khu dân cư ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã cùng nhân dân trong ấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trao 1 căn nhà Đại đoàn kết đến 1 hộ gia đình trong ấp 4

Ấp 4 có 570 hộ với trên 2.800 nhân khẩu. Người dân trên địa bàn chủ yếu làm công nhân và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, có một số ít hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Hiện ấp có trên 96% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Bên cạnh đó, khu dân cư tiếp tục triển khai thực hiện nâng chất lượng các nội dung tiêu chí của xã văn hóa, nông thôn mới. Chính quyền xã, ấp vận động nhân dân xây dựng hố rác tự hủy hợp vệ sinh, các hộ dân cặp tuyến Đường tỉnh 825, khu vực khu dân cư Gò Đen ký hợp đồng lấy rác từ đơn vị có chức năng. Đặc biệt, ấp tiếp tục duy trì các mô hình mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. Cụ thể, trong năm 2019, có 5 tuyến đường liên ấp, liên xóm được tráng bê tông với chiều dài 2km, kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Các tuyến đường này đều được lắp đèn chiếu sáng. Các tuyến đường còn lại trong ấp cũng được cứng hóa bằng đá xanh 0x4, không còn lầy lội.

Ngoài ra, nhân dân trong ấp 4 còn đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.  

Hiện nay, ấp có 1 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Số hộ có nhà kiên cố chiếm 98%; số hộ có xe máy và phương tiện đi lại chiếm 99%; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, sử dụng nước hợp vệ sinh, điện thắp sáng.

Năm 2020, khu dân cư ấp 4 phấn đấu giảm 1 hộ nghèo; 100% hộ gia đình trong ấp đăng ký gia đình văn hóa, cuối năm có 98% gia đình đạt các tiêu chuẩn gia đình văn hóa đúng thực chất; 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp học; vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình phúc lợi công cộng như: Điện, nước sạch, giao thông nông thôn, tham gia tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được khen ngợi tinh thần đoàn kết của khu dân cư ấp 4 trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, xây dựng đường giao thông nông thôn khang trang. Từ đó, làm cho bộ mặt nông thôn của ấp thêm khởi sắc, góp phần chuyển biến tích cực đối với cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Việc làm này cần được phát huy ngày càng nhiều hơn, sâu, rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý chính quyền địa phương cần chú trọng phát huy tính sáng tạo của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Dịp này, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, UBND xã Phước Lợi tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Đồng thời, nhân ngày hội, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Long An trao tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng đến 1 hộ gia đình trong ấp 4./.

Mai Hương  

Chia sẻ bài viết