Tiếng Việt | English

06/09/2018 - 16:17

Bến Lức phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), huyện Bến Lức, tỉnh Long An huy động được sức mạnh tổng hợp trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa phương.

Lực lượng dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức cùng lực lượng Công an huyện tại hiện trường một vụ vướp

Lực lượng dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức cùng lực lượng Công an huyện tại hiện trường một vụ vướp

Theo Thiếu tá Lương Thị Tuyết Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm và người dân truy bắt 37 vụ/46 đối tượng phạm tội, thu hồi 36 xe môtô các loại. Đặc biệt, lực lượng dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức truy bắt nhiều đối tượng trộm nóng xe môtô từ các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long tẩu thoát lên TP.HCM qua địa bàn Long An. Cụ thể, lúc 11 giờ, ngày 04/6/2018, Công an xã Phước Lợi nhận được tin báo có 2 đối tượng trộm nóng xe môtô tẩu thoát về hướng Quốc lộ 1 theo Đường tỉnh 835 qua địa bàn xã, công an phối hợp Đội Dân phòng phòng, chống tội phạm xã tổ chức chốt chặn, bắt giữ Nguyễn Tấn Năng (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang) và Lê Hồng Phong (SN 1986, ngụ TP.HCM), bàn giao cho Công an huyện xử lý. 2 đối tượng khai nhận, vừa trộm xe môtô tại ấp 3A, xã Phước Lợi, trước đó, ngày 31/5/2018 còn trộm xe môtô tại ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Lúc 6 giờ 25 phút, ngày 24/7/2018, tại nhà trọ T.V (ấp 5, xã Mỹ Yên), anh Phạm Văn Thình (SN 1988, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) phát hiện xe môtô bị mất trộm liền tri hô. Anh Phan Văn Dương (ở cùng dãy nhà trọ) liền dùng xe môtô cá nhân đuổi theo đối tượng đến xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An và cùng với một số người dân bắt được 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Sơn (SN 2001), ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Huỳnh Văn Hậu (SN 1992), Nguyễn Minh Thành (SN 1992), cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Lúc 13 giờ 40 phút, ngày 26/7/2018, tại nhà trọ ở ấp 2, xã Mỹ Yên, xảy ra trộm cắp xe môtô của chị Trần Thị Giàu, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nghe chị Giàu tri hô, các anh: Hà Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trang và Tăng Vũ Linh, cùng ngụ ấp 2, truy đuổi, bắt được Nguyễn Quốc Toàn (SN 1987, ngụ quận 8, TP.HCM) giao Công an huyện Bến Lức xử lý.

Nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào TDBVANTQ, Công an huyện còn thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực: Camera giám sát ANTT; Đội Dân phòng xe Honda khách phòng, chống tội phạm; Ánh sáng ANTT; Câu lạc bộ nhà trọ,... Thiếu tá Lương Thị Tuyết Hạnh cho biết thêm, đến nay, Công an huyện lắp đặt 117 điểm với 222 camera giám sát ANTT; gắn 82 biển báo và 111 đèn chiếu sáng với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và quỹ an ninh - quốc phòng. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và hộ dân cũng lắp đặt 4.740 camera giám sát ANTT.

Hình ảnh trích xuất từ camera giúp Công an huyện điều tra, làm rõ, khởi tố 7 vụ/8 đối tượng, 69 vụ tụ tập, lấn chiếm lòng, lề đường, đẩy đuổi giải tán 97 nhóm/687 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây rối trật tự, đua xe trái phép;...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, thời gian qua, ANTT trên địa bàn được bảo đảm, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết