Tiếng Việt | English

28/06/2018 - 16:46

Bến Lức: Tập trung triệt xóa tệ nạn ma túy, mại dâm

Nhằm huy động sự tham gia của các đoàn thể và người dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xây dựng mô hình “Xã không có tội phạm ma túy, mại dâm; giảm người nghiện ma túy, mại dâm” tại 3 xã: Thạnh Đức, Nhựt Chánh và Thanh Phú.

Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Công an xã Thanh Phú, huyện Bến Lức tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò hoạt động của đội công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, trong đó, công an là lực lượng nòng cốt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm đấu tranh, xử lý hoạt động mại dâm, tập trung triệt xóa, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức - Nguyễn Ngọc Huân cho biết: “Qua 2 tháng triển khai thực hiện, Công an xã tổ chức 41 cuộc tuần tra, kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1, qua đó lập biên bản xử phạt 1 nhà nghỉ không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định, 2 cá nhân không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, 3 nhà nghỉ, nhà trọ có dấu hiệu chứa mại dâm, 6 đối tượng hoạt động mại dâm,... Công an xã lập hồ sơ cho các nhà nghỉ, nhà trọ và số đối tượng trên làm cam kết không hoạt động mại dâm. Ban Chỉ đạo phân công Hội Phụ nữ phối hợp cảm hóa, giáo dục số đối tượng hoạt động mại dâm trên địa bàn. MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân triển khai 6 buổi tuyên truyền với trên 300 lượt người dự, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân”.

Công an xã Nhựt Chánh tăng cường kiểm tra các quán cà phê có hoạt động mại dâm. Qua đó, kịp thời triệt xóa các tụ điểm có biểu hiện hoạt động mua bán dâm, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thượng úy Hồ Quốc Kỳ - Trưởng Công an xã Nhựt Chánh, cho biết: “Công an xã in 3 băng rôn, 1 panô tuyên truyền về tác hại của hoạt động mua bán dâm treo dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã. Các đoàn thể cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức người dân về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các tổ chức thành viên”.

Công an xã Thanh Phú kết hợp Công an huyện triệt phá và xử lý nghiêm các tụ điểm, ổ, nhóm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, rà soát người nghiện ma túy còn ở ngoài xã hội để có giải pháp đấu tranh hiệu quả. Bí thư Đoàn xã Thanh Phú - Nguyễn Thị Thu Kiều cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, đoàn viên, thanh niên tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy”.

Những kết quả bước đầu trong việc xây dựng mô hình Xã không có tội phạm ma túy, mại dâm; giảm người nghiện ma túy, mại dâm góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn huyện./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết