Tiếng Việt | English

26/11/2019 - 09:26

Bến Lức tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019

Căn cứ hướng dẫn số 2958/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia hướng dẫn về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Công văn 605/CT-CS ngày 19/8/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An về việc lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày 18/11/2019, Ban Chỉ đạo 24 huyện Bến Lức ban hành kế hoạch số 1173/KH-BCĐ về việc tổ chức thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện.

 

Quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 24 huyện Bến Lức thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phân tích danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các đơn vị cung cấp thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ an táng trên địa bàn huyện, rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý,...

Từ năm 2018 đến nay, phối hợp Đội K73 Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm và quy tập được hơn 40 mộ liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 huyện Bến Lức tiếp tục phối hợp nhân dân, các đơn vị quân đội, các địa phương lân cận, Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quan tâm đến gia đình liệt sĩ,… để nắm bắt thông tin liên quan đến liệt sĩ để xây dựng kế hoạch khảo sát, quy tập mộ liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, gia đình liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích