Tiếng Việt | English

25/03/2020 - 09:22

Bến xe Long An chú trọng phòng dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, được sự chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Long An (TP.Tân An) đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng Honda khách và hành khách đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh

Do đặc thù là nơi tập trung nhiều hành khách, phương tiện đến từ nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao nên Bến xe Long An đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Long An - Đinh Hữu Phương cho biết, công ty tăng cường  tuyên truyền trên loa phóng thanh của Bến xe Long An, đề nghị các chủ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, các đối tác tham gia hoạt động tại bến xe, nhân viên Đội Honda khách tại bến xe,… đều phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đối với trường hợp hành khách lên xe mà không sử dụng khẩu trang thì chủ phương tiện được phép từ chối phục vụ. Đồng thời, Bến xe Long An sẽ giữ lại lệnh vận chuyển nếu lái xe không đeo khẩu trang khi điều khiển phương tiện xuất bến, không giải quyết cho phương tiện xuất bến.

Hiện, lực lượng Honda khách tại 2 cổng bến xe cũng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, các đối tác tham gia hoạt động dịch vụ, buôn bán tại bến xe cũng thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế sự lây lan.

Thời gian gần đây, Bến xe Long An đã thuê đơn vị chuyên môn phun thuốc khử trùng toàn bộ bến xe và các xe hoạt động trong bến; thường xuyên yêu cầu chủ xe bố trí dung dịch khử khuẩn tại các cửa lên xuống xe, hướng dẫn hành khách sát khuẩn tay trước khi lên xe.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ bố trí thêm một hệ thống vòi nước rửa tay sát khuẩn tại bến xe để phục vụ hành khách nhằm phòng tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19” - ông Đinh Hữu Phương cho biết thêm./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết