Tiếng Việt | English

25/08/2016 - 14:47

Bênh vực em trai, anh rút dao đâm chết người

Nghe tin em trai của mình bị đánh, Nguyễn Minh Trí đến giải cứu nhưng bị đánh trả. Bực tức, Trí rút dao thủ sẵn trong người đâm thấu tim đối thủ.

Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trí, SN 1994, ngụ ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mức án 6 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, Trí phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 120 triệu đồng.

Vào khoảng 20 giờ ngày 8/4/2016, Trí cùng một số bạn bè và em ruột là Nguyễn Trọng Nghĩa đến hội chợ Kỳ Phương tại ấp Rừng Sến chơi. Khoảng 23 giờ, Trí và bạn bè ra về. Cùng lúc này, Nghĩa chạy xe mô tô ra trước cổng hội chợ nẹt pô inh ỏi nên bị Nguyễn Minh Chánh đánh vì cho là xấc láo nhưng được một số người dân can ngăn.

Nghe tin em mình bị đánh, Trí chạy đến giải cứu và đánh nhau với Chánh. Sau đó, Chánh lấy 2 vỏ chai nước ngọt đập vào đầu Trí. Trúng đòn đau, Trí rút đao thủ sẵn trong người đâm thấu tim đối thủ rồi bỏ về.

Chánh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày hôm sau (9/4/2016), Trí đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích