Tiếng Việt | English

15/04/2017 - 00:05

Bị đuổi đánh, rút dao đâm chết người

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Thanh Thà (SN 1990), ngụ ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An mức án 6 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh, chiều ngày 11/11/2016, tại nhà anh Phùng Minh Hiếu và chị Nguyễn Hoàng Ánh có tổ chức tiệc với sự tham gia của Trần Nhựt Tuấn, Trương Minh Giàu, Hồ Hữu Thảo, Trần Thị Thu Ngọc và Phùng Thanh Thà. Vì bận chở chị Lê Ngọc Tuyết đi TP.HCM nên Thà xin phép về trước.

Bị cáo Thà trong phiên tòa xét xử

Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Lê Tấn Dũng về nhà, nghe nhà anh Phùng Minh Hiếu tổ chức tiệc, nói chuyện, ca hát ồn ào, nên anh bực tức muốn chặn đường đánh cho bỏ tức.

Về phần Thà, khi về nhà chuẩn bị áo khoác, mũ bảo hiểm và 1 con dao bấm để phòng thân lúc đi đêm. Khi đi bộ ra Đường tỉnh 826C, ngang nhà anh Hiếu cũng vừa lúc tàn tiệc nên Thà đi nhờ xe của anh Trương Minh Giàu.

Do anh Giàu có uống rượu và chạy xe không quen nên Thà điều khiển chở anh Giàu chạy trước. Chạy phía sau có chị Nguyễn Hoàng Ánh chở anh Trần Nhựt Tuấn và anh Hồ Hữu Thảo chở chị Trần thị Thu Ngọc.

Cả nhóm chưa ra đến đường lớn thì bị anh Dũng đợi sẵn, dùng cây tre đánh trúng chân Thà và vùng mặt anh Tuấn; đồng thời, đập nứt bửng xe của chị Ánh.

Bị đánh, cả nhóm của Thà chạy ra được Đường tỉnh 826C thì anh Dũng tiếp tục đuổi theo, dùng đá ném bể bửng xe của anh Thảo và cự cãi với Thà.

Lúc này, anh Đặng Minh Luân (SN 1988) nhà gần đó, đi ra nói chuyện với Thà. Trong lúc nói chuyện, cả hai lời qua, tiếng lại rồi bất ngờ Đặng Minh Luân xông tới đánh Thà, chị Ánh đứng cạnh đó can ngăn, nắm vai anh Luân kéo lại nhưng Luân vẫn xông tới đánh vào mặt Thà.

Khi Thà quay lưng bỏ chạy, Luân tiếp tục nhặt cục đá trên đường ném trúng vào lưng của Thà. Lúc này, Thà quay lại lấy con dao trong túi quần để chống trả.

Luân thấy vậy lùi lại khoảng 5-6 bước thì bị té nằm ngửa trên đường. Cùng lúc này, Thà bước đến cầm dao đâm trúng vào vùng ngực trái của Luân, khiến anh tử vong.

Đến 10 giờ, ngày 13/11/2016, nghe tin anh Luân tử vong, Thà đến Công an xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài mức án 6 năm tù, bị cáo Thà còn phải có trách nhiệm bồi thường gần 100 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết