Tiếng Việt | English

03/04/2018 - 15:57

Bị khởi tố hình sự vì vận chuyển thuốc lá lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố hình sự 2 vụ vận chuyển hàng cấm xảy ra tại ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa.

Phí Hoàng Tú cùng tang vật

Phí Hoàng Tú cùng tang vật

Phí Hoàng Tú (SN 1988), ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, thuê xe ôtô tự lái sang Campuchia đánh bạc. Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 04/3/2018, sau khi thua hết tiền, Tú nhận vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu về huyện Đức Hòa với tiền công 1 triệu đồng. Đến 4 giờ cùng ngày, khi Tú điều khiển xe đến địa phận ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa bị Công an huyện Đức Hòa kiểm tra, tạm giữ: 5.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 1 xe ôtô.

Hưng cùng tang vật xe và thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ

Hưng cùng tang vật xe và thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ

Ngày 08/3/2018, Trần Quốc Hưng (SN 1986), ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, điều khiển xe ôtô 4 chỗ chở khách sang Campuchia đánh bạc. Trong lúc chờ khách ở bãi giữ xe thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Hưng được Khiêm (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với tiền công 4 triệu đồng/chuyến. Theo thỏa thuận, Hưng chở thuốc đến Hương lộ 2, quận Bình Tân, TP. HCM nhưng khi đến ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, bị Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang cùng tang vật là 9.180 gói thuốc lá ngoại nhập lậu./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích