Tiếng Việt | English

27/10/2016 - 14:56

Bí thư Tỉnh ủy Long An làm việc với Trung tâm phục vụ hành chính công

Ngày 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh có cuộc làm việc với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh về tình hình của đơn vị sau khi chính thức đưa vào hoạt động.


Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Trung tâm phục vụ hành chính công là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ chính thức đi vào hoạt động ngày 17/10/2016. Trung tâm làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 sở gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức, cá nhân chỉ cần đến Trung tâm để nộp và nhận kết quả, không phải đi lại nhiều nơi liên hệ thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ quan duy nhất liên hệ với tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, sau gần 10 ngày đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận trên 630 hồ sơ, số lượng hồ sơ được giải quyết hơn 300 hồ sơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh khẳng định việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công là vấn đề bức thiết, thể hiện tư duy đổi mới, ý chí quyết tâm cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị về đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh, khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh thời gian qua.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao kết quả bước đầu của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và mong rằng, đơn vị cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, mong muốn đội ngũ làm công tác này cần bổ sung, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nhất là trình độ ngoại ngữ để phục vụ công việc tốt hơn./.

Huỳnh Quyên

Chia sẻ bài viết