Tiếng Việt | English

29/06/2019 - 09:52

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

Nhận lời mời của chính quyền thành phố Leipzig - Cộng hòa Liên bang Đức, UV.BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh dẫn đầu đoàn công tác có chuyến làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 27/6 đến ngày 03/7.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Trong ngày 28/6, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đến chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ tỉnh Long An là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức - Nguyễn Minh Vũ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. 

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ông cũng thông tin, trao đổi với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long An cùng những tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các lĩnh vực; đồng thời, mong muốn thông qua Đại sứ quán cung cấp các thông tin cần thiết về môi trường đầu tư của tỉnh cho các doanh nghiệp Đức, đề nghị Đại sứ quán tăng cường hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động xúc tiến, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu và đầu tư vào Long An nhiều hơn nữa, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tiếp cận thị trường Đức đầy tiềm năng. 

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cung cấp một số thông tin tổng quan về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng nhau phát triển giữa Việt Nam và Đức, đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức sẵn sàng đáp ứng các đề nghị thiết thực của tỉnh Long An.

Đoàn công tác tỉnh Long An trao quà lưu niệm cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác tỉnh Long An sẽ đến thăm, làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền thành phố Leipzig; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối giữa doanh nghiệp đang đầu tư tại Long An với các doanh nghiệp Đức.

Bên cạnh đó, đoàn tham quan thực tế một số mô hình về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý rác và nước thải, năng lượng tái tạo và công nghệ môi trường; qua đó, trao đổi, học tập những kinh nghiệm hữu ích để ứng dụng hiệu quả trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian tới./.

Viết Cường

Chia sẻ bài viết