Tiếng Việt | English

29/05/2017 - 18:20

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh thăm và làm việc tại Nhật Bản

Từ ngày 28/5 - 03/6/2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh cùng Đoàn cán bộ tỉnh Long An có chuyến công tác tại Nhật Bản.

Trong chuyến công tác này, Đoàn đến thăm và làm việc với chính quyền các tỉnh: Wakayama, TP.Yokohama (tỉnh Kanagawa), TP.Komaki (tỉnh Aichi), thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Hyogo; đồng thời, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đoàn công tác tỉnh Long An làm việc với lãnh đạo tỉnh Wakayama

Trong ngày làm việc đầu tiên, dưới sự dẫn đầu của đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đoàn công tác tỉnh Long An và TP.Cần Thơ có cuộc làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Wakayama - Nisaka.

Tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và các bên trao đổi về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, tình hình phát triển kinh tế của các địa phương, cùng nhau thảo luận về các nội dung, phương thức hiệu quả nhằm tăng cường hợp tác phát triển trên những lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.

Thay mặt Đoàn công tác tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh trân trọng cảm ơn về sự đón tiếp chân tình của ngài Tỉnh trưởng và bày tỏ mong muốn liên kết, hợp tác với Wakayama trên các lĩnh vực, nhất là về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, trân trọng mời ngài Tỉnh trưởng cùng đoàn đại biểu của tỉnh Wakayama đến thăm và làm việc với tỉnh Long An.

Về phía Wakayama, ngài Tỉnh trưởng - Nisaka bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa Wakayama với Long An và Cần Thơ nói riêng dưới sự hỗ trợ, kết nối quý báu của nguyên Chủ tịch Nước - Trương Tấn Sang. Ngài Tỉnh trưởng bày tỏ mong muốn và cam kết thúc đẩy phát triển mối quan hệ toàn diện hơn nữa trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, từng bước phát triển trên lĩnh vực công nghiệp và các lĩnh vực khác; đồng thời, trân trọng cảm ơn lời mời của Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh và hứa thu xếp thăm tỉnh Long An trong thời gian sớm nhất.


Đoàn công tác tỉnh Long An tham quan Nông trường thử nghiệm cây ăn quả của Wakayama

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Long An đến làm việc tại Nông trường thử nghiệm cây ăn quả của Wakayama. Tại đây, Đoàn được nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Thủy sản tỉnh Wakayama giới thiệu tổng quan về tình hình sản xuất nông nghiệp của địa phương, nhất là tiềm năng, thế mạnh của ngành nông nghiệp trồng cây ăn quả, rau và hoa cảnh.

Theo đó, giá trị sản lượng cây ăn quả, rau và hoa cảnh chiếm trên 80% giá trị sản lượng nông nghiệp của tỉnh Wakayama; diện tích gieo trồng của rau, hoa cảnh và cây ăn quả chiếm trên 70% diện tích gieo trồng của địa phương, trong đó, cây ăn quả chiếm khoảng 60% trên tổng thể diện tích nông nghiệp, hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả đặc trưng phù hợp với từng khu vực địa lý: Quýt, mơ, hồng, đào, kiwi, mận Nhật Bản, sung, sơn trà, tiêu Sansho,…

Đây là những kinh nghiệm quý báu cho công tác quy hoạch, định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nội bộ ngành Nông nghiệp phù hợp với xu thế phát triển và điều kiện thực tế của tỉnh nhà.

Tại đây, Giám đốc Nông trường giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của Nông trường thời gian qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới, hướng dẫn tham quan thực tế khu vườn trồng thử nghiệm các loại cây ăn trái của Nông trường.

Theo chương trình làm việc cùng ngày, Đoàn công tác đến tham quan Công ty Sowa - cơ sở sản xuất nước ép quýt đóng chai, thăm Công ty TNHH Kishu Giken Kogyo - cơ sở chuyên sản xuất máy in dành cho các sản phẩm công nghiệp theo dây chuyền công nghệ hiện đại và làm việc với Học viện công nghệ Saika - đơn vị chuyên nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, thiết bị phục vụ kiểm định chất lượng các sản phẩm nông nghiệp./.

N.B.L
(Đưa tin từ tỉnh Wakayama-Nhật Bản)

Chia sẻ bài viết