Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 16:01

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đức Hòa, Đức Huệ

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng ngày 24/7, UV.BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ.


Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh (thứ 3, phải qua) cùng Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phiến, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

* Tại huyện Đức Hòa, đồng chí Phạm Văn Rạnh đến thăm và tặng quà (2 triệu đồng tiền mặt và bánh, sữa...) Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phiến, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông. Mẹ Phiến có chồng Nguyễn Văn Thu và con trai Nguyễn Văn Châu đều là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, các chế độ chính sách của Nhà nước mà mẹ Phiến được hưởng thời gian qua, mong mẹ tiếp tục sống khỏe dạy bảo con cháu tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.


Bí thư Tỉnh ủy đến thăm thương binh Nguyễn Văn Rất, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh cũng đến thăm, tặng quà (2 triệu đồng tiền mặt và bánh, sữa...) ông Nguyễn Văn Rất, thương binh ¼ , ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa.


Bí thư Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa

Cũng trong sáng nay, tại Hội trường Huyện ủy Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn trao 25 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Hậu Nghĩa, xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông và Tân Phú. Mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt trích từ ngân sách Nhà nước.

* Tại huyện Đức Huệ, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh trao 25 phần quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh thuộc địa bàn thị trấn Đông Thành và các xã Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Mỹ Thạnh Bắc và Mỹ Quý Tây. Mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt.


Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh tặng quà gia đình chính sách huyện Đức Huệ

Cũng tại Đức Huệ, Đoàn đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư (86 tuổi) và thương binh Huỳnh Văn Mum (76 tuổi) cùng ngụ khu phố 2, thị trấn Đông Thành. Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe gia đình, chúc mẹ Tư, thương binh Huỳnh Văn Mum sống vui khỏe, trường thọ bên con cháu.


Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư


Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà thương binh Huỳnh Văn Mum, ngụ khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phạm Văn Rạnh bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tập trung nhiều hơn nữa vào công tác chăm lo gia đình chính sách, tạo điều kiện cho các gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống./.

Quỳnh Trang-Trọng Nhân-Hồng Luyn-Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết