Tiếng Việt | English

31/12/2016 - 05:17

Bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2016: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắng áp đảo

Đúng như dự đoán, với thành tích nổi bật là tấm HCV Olympic Rio, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắng áp đảo ở cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu 2016.

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tài năng của Thể thao Việt Nam đã đem hết tài năng, trí tuệ và sự nỗ lực cống hiến, mang về những thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trước trong nước và quốc tế.


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắng áp đảo ở hạng mục bình chọn VĐV tiêu biểu năm 2016. (Ảnh: Getty)

Với thành tích đoạt 1 HCV nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh và HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã được bầu chọn là gương mặt tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam trong năm 2016 với tổng cộng 2020 phiếu. Hơn người xếp thứ 2 là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (1639) tới 381 phiếu bầu.

Đây là thắng lợi áp đảo của xạ thủ sinh năm 1974 nhưng không hề bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ. Tại Olympic Rio 2016, xạ thủ của đoàn Quân đội đã giành tấm HCV lịch sử cho thể thao nước nhà tại đấu trường đẳng cấp thế giới, và sau đó là một tấm HCB.

Trong năm 2016, kình ngư vàng Nguyễn Thị Ánh Viên đã lần đầu tiên giúp bơi lội Việt Nam đoạt HCV tại giải bơi vô địch châu Á khi mang về 1 HCV, 3 HCĐ ở giải đấu này.

Xếp thứ 3 là VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam của đoàn Bình Dương với 1075 điểm, thành tích nổi bật của Hoàng Nam là vươn lên xếp hạng 619 trên BXH ATP, thành tích cao nhất của 1 tay vợt Việt Nam trong lịch sử.

Hạng mục bầu chọn VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất có kết quả không ngoài dự đoán, khi VĐV cử tạ Lê Văn Công với tấm HCV Paralympic 2016 đã giành được nhiều phiếu bầu nhất (807 phiếu). Xếp sau là các VĐV Võ Thanh Tùng (bơi - 677 phiếu), Cao Ngọc Hùng (điền kinh - 550 phiếu), Đặng Thị Phương Linh (cử tạ - 453 phiếu), Nguyễn Bình An (cử tạ - 393 phiếu).

Kết quả cuộc bầu chọn HLV người khuyết tật xuất sắc nhất là HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ 677 phiếu), HLV Đổng Quốc Cường (bơi - 562 phiếu), HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh - 461 phiếu)./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết