Tiếng Việt | English

23/08/2017 - 20:09

Bình Hiệp: Hiệu quả từ mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”

Bình Hiệp là 1 trong 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, nơi nhiều thành phần, đối tượng qua lại biên giới với những mục đích khác nhau. Dù địa bàn khá phức tạp nhưng thời gian qua, mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” bước đầu phát huy hiệu quả, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị.

Điểm mô hình "Tiếng kẻng vùng biên"

5 năm qua, 3 lực lượng: Công an xã (CAX), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Quân sự phối hợp chặt chẽ, chọn ấp Tầm Đuông làm điểm triển khai thực hiện mô hình từ năm 2012, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, nhân dân tham gia diễn tập khi có hiệu lệnh kẻng, đặc biệt là diễn tập phương án “Chống trộm cướp xe máy”.

Mô hình "Tiếng kẻng vùng biên", góp phần bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị. Ảnh: PN

Thực hiện mô hình gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự (ANTT) xóm, ấp khu vực biên giới”, CAX phối hợp Quân sự, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho các hộ dân cặp tuyến biên giới làm cam kết thực hiện tốt các phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên toàn tuyến biên giới của xã được trang bị 4 kẻng cái và 1.600 kẻng con.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Hiệp - Lê Ngọc Hiếu cho biết: “Lực lượng CAX, BĐBP và Quân sự thường xuyên kiểm tra và duy trì việc thực hiện mô hình, trao đổi thông tin, tình hình cho nhau, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thực hiện mô hình, 3 lực lượng phối hợp xử lý 3 vụ trộm nóng xe môtô và 2 vụ cướp giật.

Bắt giữ nhiều đối tượng trộm nóng và buôn lậu

Thời gian qua, CAX Bình Hiệp tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức nắm tình hình tội phạm, tuyên truyền, thông tin trên đài truyền thanh và tiếng loa an ninh những thủ đoạn của tội phạm, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

CAX tuần tra, kiểm soát, bắt giữ 13 vụ/15 đối tượng trộm nóng xe môtô từ nơi khác đến Bình Hiệp tiêu thụ, bắt 2 vụ/3 đối tượng cướp giật tài sản, 6 vụ/9 đối tượng tiêu thụ xe môtô không rõ nguồn gốc. Phát hiện và xử lý 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Cuộc sống thanh bình giúp người dân an tâm lao động, sản xuất. Ảnh: PN

Trong công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới, CAX phối hợp BĐBP, Quân sự bắt giữ trên 22.000 gói thuốc lá ngoại, 1 kiện hàng mỹ phẩm nhập lậu trị giá trên 50 triệu đồng, 35 bao đường cát, 9 con gà đá và 2 thùng rượu ngoại, 1 xe môtô.

Trung tá Lê Văn Ngon - Trưởng CAX, cho biết: Để làm tốt công tác phòng ngừa, CAX phối hợp đoàn thể, ban ấp thường xuyên rà soát, lập danh sách đối tượng có biểu hiện vi phạm, mời gọi nhiều đối tượng đến trụ sở CAX giáo dục, vận động và cho làm cam kết, đặc biệt giúp đỡ những người vừa mãn hạn tù hòa nhập cộng đồng.

Từ những kết quả trên, CAX Bình Hiệp vinh dự được UBND thị xã Kiến Tường, huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng tặng giấy khen về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT cho người dân khu vực biên giới./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết