Tiếng Việt | English

18/07/2018 - 09:18

Bình Hòa Nam làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, tội phạm

Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An giáp ranh xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, có Đường tỉnh 816 chạy qua, nối liền Quốc lộ N2 với trung tâm huyện Đức Huệ. Ngoài ra, địa bàn xã còn giáp ranh sông Vàm Cỏ Đông và một số xã biên giới của huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa.

Tuyến đường trục chính xã Bình Hòa Nam được mở rộng

Tuyến đường trục chính xã Bình Hòa Nam được mở rộng

Để bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và không tiếp tay cho buôn lậu. Ngay từ đầu năm, xã xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn. Động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ này, xã chủ động thăm hỏi, động viên và tặng quà 54 thành viên các đội dân phòng của 3 ấp; hỗ trợ kịp thời tiền, quà cho công an viên phụ trách các ấp và thành viên các đội dân phòng có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an xã phối hợp ban, ngành, đoàn thể lập hồ sơ 184 lượt đối tượng gây rối trật tự công cộng, sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản; đồng thời giao cho các đoàn thể quản lý, giáo dục 14 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

6 tháng đầu năm 2018, Công an xã giải tán 3 điểm tụ tập đá gà, 8 nhóm thanh niên tụ tập gây rối trật tự. Lực lượng Công an xã còn bắt 11 vụ, thu giữ trên 11.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ 8 xe môtô, 1 xe ôtô, 1 xuồng máy là phương tiện vận chuyển. Công an xã phối hợp chặt chẽ Công an huyện bắt giữ 1.000 gói thuốc lá nhập lậu, tạm giữ 1 xe môtô.

Các đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở 21 trường hợp vi phạm buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp không khai báo tạm trú, tạm vắng; nhắc nhở 11 trường hợp không khai báo lưu trú tại địa phương. Ngoài ra, còn tổ chức tuần tra 16 cuộc, bắt giữ 7 máy xung điện đánh bắt thủy sản, 1 bình ắc quy, ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nam - Lê Thị Kim Ngân cho biết: “Lực lượng chức năng của xã làm tốt công tác tham mưu, nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các vụ việc, không để phát sinh các điểm nóng. Đặc biệt, công tác phòng, chống buôn lậu được tăng cường và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, do tình hình phát triển KT-XH, giao thương mở rộng nên an ninh, trật tự xã hội diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc phát sinh, còn tình trạng buôn lậu và sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy mô hình, cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa hiệu quả buôn lậu và sử dụng xung điện trong khai thác thủy sản trái phép”./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết