Tiếng Việt | English

04/04/2019 - 14:02

Bình Thành: Nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDXDĐSVH) ở xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Chung tay phát quang cỏ dại, vệ sinh kênh, mương nội đồng nhằm khơi thông dòng chảy

Chung tay phát quang cỏ dại, vệ sinh kênh, mương nội đồng nhằm khơi thông dòng chảy

Lan tỏa các hoạt động

Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, UBND xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) XDĐSVH phụ trách từng tiêu chí. Thành viên BCĐ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp triển khai phong trào gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới (NTM). Vào ngày 15 hàng tháng, BCĐ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp thiết thực để thực hiện phong trào. BCĐ xác định truyền thông là giải pháp quan trọng giúp người dân nâng cao ý thức trong xây dựng xã văn hóa, NTM nên tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống loa, đài, lồng ghép với các cuộc họp ở xã, ấp và treo nhiều panô, áp phích, băng rôn, tranh ảnh,...

Phong trào còn được các ngành, đoàn thể triển khai thông qua các mô hình: Công an xã với mô hình Người dân không vi phạm pháp luật, Tháng An toàn giao thông; ngành y tế với các mô hình, câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ 3 trở lên; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;...

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Thành - Nguyễn Hoàng Phong, từ phong trào, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Hiện xã có 1 đội văn nghệ với 12 thành viên; 1 CLB bóng đá; 1 CLB bóng chuyền và các đội thể thao theo sở thích ở các ấp như đội bóng chuyền, cờ tướng, thể dục sáng, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh người cao tuổi; 2 đội bóng chuyền nam và nữ ở Trường Tiểu học Bình Thành. Năm 2018, các CLB, đội bóng đá, bóng chuyền tham gia liên hoan các ấp, khu phố văn hóa cấp huyện và đoạt giải nhất môn bóng đá.

Ngoài ra, xã còn tổ chức các hoạt động thiết thực trong thực hiện phong trào này như giúp nhau làm kinh tế gia đình; xây dựng Quỹ Vì người nghèo, công trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết; vận động người dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp lưới điện, xây dựng  hệ thống nước sạch nông thôn. Bà Lê Thị Vân (ấp 2, xã Bình Thành) cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái được người dân đồng tình hưởng ứng. Các công trình phúc lợi được địa phương thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên tạo được niềm tin trong nhân dân”.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Từ phong trào, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng vì có những đóng góp thiết thực cho xã hội. Toàn xã có 4/4 ấp được công nhận ấp văn hóa. Hàng năm, các ấp đều đăng ký thực hiện khu dân cư văn hóa và thực hiện nghiêm quy ước ấp văn hóa. Cuối năm 2018, 97,74% hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, không vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Hoàng Phong nhận định: “Phong trào TDĐKXDĐSVH góp phần chuyển biến nhận thức, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp. Qua đó, tình làng, nghĩa xóm được gắn kết. Hiệu quả rõ nhất của phong trào là góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo và thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương”.

Các công trình phúc lợi được địa phương thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Các công trình phúc lợi được địa phương thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Xã không có nhà tạm bợ, dột nát. Hộ nghèo giảm còn 3,24% (26/803 hộ). Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm đầu tư; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,8% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

Phong trào TDĐKXDĐSVH khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân về việc thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao,... Cán bộ và nhân dân xã Bình Thành tiếp tục triển khai phong trào bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết