Tiếng Việt | English

04/10/2016 - 10:51

Bình Thạnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An là xã biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân chung sức, chung lòng cùng chính quyền địa phương nỗ lực xây dựng nông thôn mới.


Trẻ em xã biên giới Bình Thạnh được chăm sóc chu đáo (Trong ảnh: Các em trong trường mẫu giáo vào giờ học xếp hình)

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh - Lương Thị Hoa Liên, đến nay, Bình Thạnh đạt 11/19 tiêu chí NTM, trong những tiêu chí chưa đạt, khó thực hiện nhất là tiêu chí đường giao thông nông thôn vì địa bàn xã rộng trên 4.000ha, có nhiều kênh, rạch, dân cư lại thưa thớt; người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, thu nhập thấp nên công tác vận động đóng góp xây dựng giao thông nông thôn khó khăn.

Tuy nhiên, Đảng ủy, UBND xã cùng các đoàn thể tích cực vận động người dân tập trung hoàn thành những tiêu chí dễ, sau đó đến các tiêu chí khó. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh - Nguyễn Thành Phuông cho biết: "Năm 2016, chúng tôi quyết tâm hoàn thành 2 tiêu chí quan trọng là giáo dục và y tế. Hiện nay, Trạm Y tế xã được xây dựng sắp hoàn thành; trường tiểu học chờ phúc tra công nhận trường chuẩn; trường mẫu giáo được xây dựng khang trang, đủ sức tiếp nhận các cháu mẫu giáo trong xã".

Ông Phuông cho biết thêm, tuyến đê bao kênh 61 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư, tuyến đê bao vừa ngăn lũ, ngăn mặn vừa là tuyến giao thông nông thôn quan trọng giúp người dân vận chuyển hàng hóa cả đường thủy lẫn đường bộ. Nếu cầu qua kênh 61 được xây dựng hoàn chỉnh, tải trọng trên 8 tấn sẽ giúp thông thương, trao đổi hàng hóa, nông sản thuận tiện hơn.

Hiện tuyến đường Bình Hòa Đông - Bình Thạnh dài hơn 7km là trục giao thông chính, nối Đường tỉnh 817 với trung tâm UBND xã và Đồn Biên phòng.


Tuyến đường trục xã Bình Hòa Đông - Bình Thạnh

Nhằm hỗ trợ người dân, UBND xã phối hợp mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Từ đầu năm đến nay, Bình Thạnh mở được 1 lớp với gần 30 học viên tham gia.

Ngoài trồng lúa, nông dân Bình Thạnh còn đầu tư nuôi bò. Đàn bò của xã hiện có trên 1.200 con. Hầu như hộ nào cũng nuôi bò, có hộ nuôi vài chục con; hiện có 2 doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư mở trang trại chăn nuôi. Xã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Nông tại ấp Mây Rắc với gần 200ha, hiện đang hoạt động ổn định, thu hút gần 40 xã viên tham gia. Ấp Gò Dồ Nhỏ xây dựng trạm bơm điện trên kênh Nhựt Ninh, thời gian tới, xã kêu gọi đầu tư thêm trạm bơm điện trên kênh T4 để hỗ trợ người dân sản xuất.

Nói về tiêu chí văn hóa, Phó Bí thư Đảng ủy xã - Lương Thị Hoa Liên cho biết thêm: "Hiện xã đang xây dựng Nhà văn hóa ấp Gò Dồ Nhỏ đạt chuẩn, 3 ấp còn lại là Mây Rắc, Sậy Giăng và Chuối Tây chưa có nhà văn hóa, đang sinh hoạt tạm tại các điểm nhà dân, trường học. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng nhà văn hóa ấp".

Tuy chưa hoàn thành các tiêu chí NTM nhưng từ khi thực hiện xây dựng xã NTM, cuộc sống người dân dần thay đổi. Thời gian tới, Bình Thạnh tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội lực xây dựng thành công xã NTM./.

Lâm Đỗ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích