Tiếng Việt | English

31/05/2017 - 19:41

Bình tĩnh, tự tin - quyết định kết quả trên thao trường

Sáng tinh mơ, 467 chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738, tỉnh Long An có mặt tại trường bắn tham gia kiểm tra 3 tiếng nổ kết thúc khóa huấn luyện tân binh.

Lần đầu tiên trực tiếp thực hiện bắn đạn thật, các chiến sĩ mới (CSM) không tránh khỏi căng thẳng và hồi hộp nhưng với ý chí quyết tâm và sự động viên của chỉ huy, các tân binh tự tin trên tuyến bắn. Nhiều hoa hồng bắn giỏi được cài lên ngực áo binh nhì.

Niềm vui của những xạ thủ bắn giỏi

Khi những chiến sĩ đầu tiên vào vị trí bắn, khẩu lệnh “bắn” của người chỉ huy dõng dạc vang lên. Cả thao trường bắn im phăng phắc, chỉ có tiếng lên đạn lạch cạch, những phát súng giòn giã nối tiếp nhau. Tin “thắng trận” báo về, kết quả bệ số 1 giỏi, bệ số 2 giỏi, bệ số 3 giỏi,... Những tràng pháo tay vang lên làm giảm đi sự lo lắng, hồi hộp của những chiến sĩ đang còn ở tuyến chờ. Trong cuộc hạch sát này, có nhiều chiến sĩ bắn giỏi.

Binh nhì Nguyễn Hoàng Khoa - Tiểu đội 9 - Trung đội 6 - Đại đội 2, từ bệ bắn trở về với kết quả 82 điểm. Được đồng đội chúc mừng, Khoa lại nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng nhận nhiệm vụ đánh thuốc nổ và ném lựu đạn. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ kết thúc khóa huấn luyện CSM, binh nhì Nguyễn Hoàng Khoa đạt giỏi.

Khoa chia sẻ: “Để đạt thành tích bắn giỏi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, lấy đường ngắm đúng, giữ súng thăng bằng,...”.

Với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, binh nhì Ngô Ngọc Hưng - Tiểu đội 3 - Trung đội 4 - Đại đội 2, tự tin chia sẻ về bài bắn của mình: “Lần đầu tiên bắn đạn thật tuy rất run nhưng do thường xuyên rèn luyện yếu lĩnh động tác, thực hiện những bài bổ trợ nên tôi giữ được bình tĩnh, tự tin ngắm bắn”.

Trong huấn luyện CSM, cán bộ, chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra đường ngắm từng chiến sĩ, kết hợp rèn yếu lĩnh động tác với rèn tâm lý cho bộ đội.

Đơn vị đề ra những biện pháp huấn luyện bổ sung vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp trung đội, đại đội về phương pháp quản lý, tổ chức huấn luyện, duy trì luyện tập. Trước ngày kiểm tra bắn đạn thật, đơn vị phát động phong trào thi đua, động viên, khích lệ tinh thần CSM, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để ngày kiểm tra đạt kết quả tốt.

Chính ủy Trung đoàn 738 - Thượng tá Đoàn Văn Bảy cho biết: “Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị còn tập trung huấn luyện quân sự cho CSM.

Trong đó, bắn súng tiểu liên AK bài 1 là nội dung khó, CSM lần đầu tham gia nên còn bỡ ngỡ, do đó, đơn vị chú trọng rèn luyện tư thế, yếu lĩnh, động tác cho từng chiến sĩ, khâu nào yếu thì rèn thêm khâu đó. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ kết thúc khóa huấn luyện CSM, 100% đạt yêu cầu, trong đó, bắn đạn thật đạt 55% khá, giỏi; ném lựu đạn 95,72% khá, giỏi; đánh thuốc nổ đạt 95,93% khá, giỏi. Kết quả chung, đơn vị đạt khá và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, với thành tích trên, những binh nhì tự tin, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với nền tảng kiến thức quân ngũ vững vàng./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết