Tiếng Việt | English

20/06/2017 - 16:05

Bình yên biên giới Hưng Điền

Xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có đường biên giới gần 8km. Một thời, Hưng Điền từng trải qua những năm tháng không yên bình vì tình hình an ninh, trật tự phức tạp, tình trạng trộm cướp có vũ trang qua biên giới, xâm canh, xâm cư, buôn lậu, cờ bạc,... còn diễn ra. Vụ cướp kinh hoàng ở ấp Gò Chuối khiến gia đình ông Hai Mễn suýt bỏ mạng, con trai ông bị thương nặng, rồi vụ xâm canh trên 500ha đất của người dân xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp kéo theo việc biểu tình, khiếu kiện làm tình hình càng thêm phức tạp,...

Dân quân xã Hưng Điền phối hợp Đồn Biên phòng 879 tuần tra biên giới

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh làm nòng cốt giữ vững trật tự trị an biên giới giúp xã biên giới Hưng Điền ổn định và phát triển. Cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng xây dựng lực lượng dân quân mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng để phối hợp lực lượng Công an xã và Đồn Biên phòng 879, Trạm Biên phòng kênh 79 quản lý địa bàn.

Những năm qua, lực lượng dân quân xã Hưng Điền phát triển, đạt gần 2% dân số. Ngoài trung đội dân quân cơ động còn có các tổ, đội binh chủng cối 60mm, súng máy phòng không 12,7mm, y tế, hóa học, thông tin,...

Các ấp: Gò Chuối, Cây Me, Ba Gò, ấp Tre đều có các tiểu đội dân quân tại chỗ khá mạnh, với tỷ lệ đảng viên đạt 15%, số còn lại phần lớn là đoàn viên ưu tú, xã cũng duy trì hoạt động chốt dân quân án ngữ trên đường Trâm Vồ nối xã Chàm (Campuchia) qua cầu Hữu Nghị 2 với trung tâm xã.

Chốt Dân quân Gò Tre là một trong số 20 chốt dân quân biên giới có quy mô xây dựng và duy trì hoạt động nền nếp, quy củ nhất.

Được thành lập tháng 10/2005, trên khuôn viên 1,3ha, từ căn nhà tạm bợ, chật hẹp ban đầu, đến nay, Chốt Dân quân Gò Tre được xây dựng khang trang với vốn đầu tư gần 350 triệu đồng.

Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Tản cho biết: Chốt duy trì 1 tiểu đội dân quân luân phiên thường trực làm nhiệm vụ trên chốt, các đồng chí được tuyển chọn vào lực lượng dân quân thường trực vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hiểu biết pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục vụ luân phiên tại chốt. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên chốt được bảo đảm chế độ 2,9 triệu đồng/người/tháng; bên cạnh đó, xã còn hỗ trợ tiểu đội tiền ăn thêm cùng với thu nhập từ tăng gia sản xuất từ lúa, ao cá, đàn bò mỗi năm trên 20 triệu đồng nên anh em rất phấn khởi, an tâm làm nhiệm vụ.

Hàng ngày, 10 chiến sĩ trong tiểu đội thay phiên nhau trực tại chốt và tham gia cùng lực lượng công an, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Trạm Biên phòng 79 nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, các vị trí trọng yếu trên tuyến biên giới dài gần 8km của xã. Cùng với lực lượng dự bị động viên được quản lý tốt, biên chế đủ theo quy định của cấp trên giúp địa phương ổn định tình hình, góp phần quan trọng trong thực hiện phát triển KT-XH ở địa phương.

Chiến sĩ chốt dân quân Gò Tre làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ trị an địa bàn

Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân, xã chú trọng nguồn kết nạp vừa bảo đảm vững mạnh của lực lượng, vừa chọn nguồn cán bộ kế cận trong hệ thống chính trị ở địa phương nên chú trọng xem xét, chọn những thanh niên có tư cách đạo đức, sức khỏe tốt, nhiệt tình với công tác để kết nạp vào lực lượng. Do vậy, đa số dân quân xã Hưng Điền đều là những thanh niên có đủ tư cách và nhiệt tình tham gia công tác.

Thăm chốt dân quân xã Hưng Điền, chúng tôi thấy, tuy địa phương còn nhiều khó khăn nhưng đầu tư cho chốt dân quân khá đầy đủ về cơ sở vật chất. Trong đó, doanh trại của lực lượng dân quân cũng nền nếp, chính quy chẳng kém bộ đội chủ lực. Tủ súng, bảng biển, chức trách, nhiệm vụ, hệ thống sổ sách thống kê, đăng ký, quản lý được ghi chép đầy đủ, rõ ràng, cụ thể. Kế hoạch chiến đấu, bảo vệ trị an được triển khai chi tiết, tỉ mỉ, chuẩn xác. Khi được hỏi, các chiến sĩ đều trả lời rành rọt về 5 nhiệm vụ của lực lượng dân quân và điều kiện của dân quân khi làm nhiệm vụ.

Về Hưng Điền để cảm nhận sự bình yên trên mỗi xóm, ấp. Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trương Đồng Hồ cho biết: Xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2020, Hưng Điền sẽ hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết