Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 16:43

Bình yên xóm đạo

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Tân Lập nói chung và giáo xứ Kinh Cùng nói riêng ngày càng vững mạnh, an ninh, trật tự (ANTT) ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi.

 
Ông Hồ Văn Sinh trang trí hang đá đón Giáng sinh 

Giáo xứ Kinh Cùng, ấp Kinh Nhà Thờ, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An hiện có gần 2.000 bà con giáo dân. Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa sâu rộng trong vùng có đông đồng bào theo đạo không thể không kể đến vai trò nòng cốt của ông Hồ Văn Sinh, ngụ ấp Kinh Nhà Thờ - Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Kinh Cùng, giáo phận Mỹ Tho.

Ông Sinh cùng Hội đồng mục vụ và các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, đồng thời nhắc nhở bà con giáo dân sống theo tinh thần thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và “Sống tốt đời đẹp đạo”.

Con đường Kinh Nhà Thờ, ấp Kinh Nhà Thờ, có chiều dài gần 4km, bà con giáo dân tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng để xây dựng 2 cổng phòng, chống tội phạm. Hiện tại, trên địa bàn xã Tân Lập xây dựng 7 cổng phòng, chống tội phạm. Nhờ vậy, tình hình ANTT ở khu vực giáo xứ và xã Tân Lập ngày càng ổn định, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, góp phần thiết thực cùng địa phương xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới.

Ông Đoàn Văn Hải, ngụ ấp Kinh Nhà Thờ, giáo dân Giáo xứ Kinh Cùng, là thành viên tích cực trong thực hiện mô hình cổng phòng, chống tội phạm. Dù ngày hay đêm, khi có việc liên quan đến tội phạm xảy ra trên địa bàn, ông đều có mặt cùng với lực lượng công an giải quyết kịp thời.

Xã Tân Lập còn triển khai xây dựng mô hình ánh sáng ANTT. Mùa Giáng sinh năm 2015, bà con giáo dân ở ấp Kinh Nhà Thờ có thêm niềm vui là đường giao thông liên xã, ấp có điện thắp sáng. Khi chính quyền địa phương có chủ trương thực hiện mô hình "Ánh sáng ANTT" với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", người dân nơi đây đồng tình ủng hộ. Đường sá đi lại thuận tiện, ANTT được ổn định, xóm đạo bình yên, phát triển./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết