Tiếng Việt | English

27/03/2018 - 17:51

Bộ Công an tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm

Ngày 27/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Công an quý I và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng công an nhân dân bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân 2017; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp và tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức trực ban, trực chiến, ứng trực nghiêm túc để bảo đảm, giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất xảy ra.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong quý I, lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; phục vụ cho nhân dân cả nước vui xuân bình yên và an toàn./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết