Tiếng Việt | English

05/03/2017 - 19:23

Bộ Ngoại giao Thái Lan bác bỏ đánh giá nhân quyền của Mỹ

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 05/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố các đánh giá về Thái Lan trong báo cáo nhân quyền hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ là mang tính đơn phương và không thể kiểm chứng.

Bộ trên nhấn mạnh: "Báo cáo được Mỹ tiến hành đơn phương và nhận định về tình hình tại Thái Lan theo quan điểm của người ngoài cuộc. Nhiều quan ngại, thống kê và các trường hợp dẫn chứng trong báo cáo là từ các nguồn không thể xác minh và không thể kiểm chứng.”

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, báo cáo của Mỹ cũng đã thừa nhận một số tiến bộ của nước này như bình đẳng giới, chống nạn buôn người và chấm dứt việc xét xử thường dân tại các tòa án binh.

Bộ này nói rằng các hạn chế của báo cáo năm nay cũng giống hệt các báo cáo của năm ngoái.

Hôm 04/3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo Đánh giá Nhân quyền thường niên, trong đó phần về Thái Lan được nhấn mạnh đến việc Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) tiếp tục bám giữ quyền lực và những vi phạm nhân quyền ở miền Nam nước này./.  

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết