Tiếng Việt | English

15/03/2016 - 14:57

Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu rút khí tài quân sự khỏi Syria

Máy bay Nga từng tham gia không kích phiến quân tại Syria. (Nguồn: en.alalam.ir)

Theo AFP, ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã bắt đầu rút các khí tài quân sự khỏi Syria.

Trong một thông cáo, Bộ trên xác nhận: "Các kỹ thuật viên tại căn cứ không quân (của Nga ở Syria) đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho các chuyến bay tầm xa tới những căn cứ không quân ở Nga."

Thông cáo cho biết thêm, quân nhân Nga đang bốc dỡ trang thiết bị và vật dụng lên máy bay.

Trước đó ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho quân đội nước này bắt đầu rút những đơn vị chủ lực thuộc các lực lượng Nga ở Syria, khẳng định Moskva đã đạt được hầu hết các mục tiêu của chiến dịch can thiệp quân sự tại đây.

Cũng trong ngày 15/3, phản ứng trước quyết định này của Nga, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng động thái của Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria là một dấu hiệu tích cực đối với lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại thủ đô Canberra của Australia sau cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Julie Bishop, ông Zarif nhấn mạnh lập trường của Iran về sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn và một giải pháp chính trị ở Syria. Theo ông, một lệnh ngừng bắn đang được áp dụng tại Syria là tin mừng./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết